Thể thao

Lãnh đạo CLB Sài Gòn nổi giận vì pha bóng triệt hạ của cầu thủ Cần Thơ

Trợ lý HLV Nguyễn Đức Thịnh bị đuổi lên khán đài sau khi phản ứng dữ dội với chuyện trọng tài chỉ rút thẻ vàng với thủ thành Bửu Ngọc sau pha đạp thô bạo với Duy Long.

Trợ lý HLV Nguyễn Đức Thịnh bị đuổi lên khán đài sau khi phản ứng dữ dội với chuyện trọng tài chỉ rút thẻ vàng với thủ thành Bửu Ngọc sau pha đạp thô bạo với Duy Long.
 

Trợ lý Đức Thịnh có hành vi phản cảm với CĐV, khiến người hâm mộ Cần Thơ bức xúc. Ảnh: Dương Thu

Khi trận đấu giữa Cần Thơ và CLB Sài Gòn, thuộc vòng 17 của V-League chiều qua 23/7, bước vào phút bù giờ, thủ thành Bửu Ngọc có pha băng ra ngoài vòng cấm, vào bóng bằng cả hai chân rất nguy hiểm với Duy Long. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Trọng Thư chỉ rút thẻ vàng. Cho rằng tình huống trên xứng đáng với một tấm thẻ đỏ trực tiếp, ban huấn luyện CLB Sài Gòn phản ứng dữ dội, đặc biệt là trợ lý Nguyễn Đức Thịnh.

Sau khi bị mời lên khán đài, ông Thịnh còn tức giận đá chai nước, tỏ thái độ thách thức khán giả chủ nhà. Điều này khiến nhiều CĐV Cần Thơ bức xúc. CLB Sài Gòn cho biết hành động của trợ lý Đức Thịnh là sai, nhưng mọi chuyện bắt nguồn từ cách cầm còi có vấn đề của trọng tài Trọng Thư.

"Chúng tôi ko thể chấp nhận hành động đầy ác ý, thứ bóng đá côn đồ của Bửu Ngọc dành cho cầu thủ của CLB Sài Gòn. Đây là hành động hoàn toàn phi thể thao và vô cùng phi nhân đạo, khi mà chính Bửu Ngọc là người hiểu rõ nghiệp bóng đá nó bạc bẽo như thế nào, cầu thủ chỉ có đôi chân để kiếm cơm. Nếu Duy Long không may mắn, chỉ chậm chân vài tích tắc thì Bửu Ngọc có chịu nổi trách nhiệm đối với sự nghiệp của Duy Long hay không? Người dung túng, thờ ơ và bàng quang không ai khác chính là trọng tài. Chúng tôi đang chờ phán quyết từ Chủ tịch hội đồng trọng tài và Ban kỷ luật về quyết định chỉ rút thẻ vàng đối với hành động triệt hạ đồng nghiệp của Bửu Ngọc", Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông chia sẻ.

lanh-dao-clb-sai-gon-noi-gian-vi-pha-bong-triet-ha-cua-cau-thu-can-tho-1

Thủ môn Bửu Ngọc lao ra ngoài vòng cấm, thực hiện pha vào bóng mang tính triệt hạ đối thủ. Ảnh: Dương Thu

Thời gian qua những sai lầm của trọng tài làm nhiều đội bóng bức xúc. Ở vòng 15, Giám đốc kỹ thuật của CLB Thanh Hoá Lê Thuỵ Hải cũng phản ứng dữ dội với trọng tài, bị cấm chỉ đạo trong hai trận.

Tuy nhiên, sau khi “mổ băng”, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi thừa nhận trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã sai khi công nhận bàn thắng của Thanh Trung, bởi trước đó Diao đã để bóng chạm tay. Sai lầm của trọng tài khiến đội bóng xứ Thanh mất một chiến thắng, ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch.

Ban tổ chức cho biết các sai lầm của trọng tài “do chuyên môn, không có tiêu cực”. Những người gây ra điều tiếng sẽ bị xử lý kín, treo giò một số trận mà không thông báo.

Theo Nam Anh (VnExpress.net)