Thể thao

Lampard vẫn giữ tình bằng hữu với Mourinho

Có thể bị một vài fan Chelsea la ó, nhưng Lampard thừa nhận, anh vẫn được HLV Mourinho đón chào bằng tình cảm thân thiết và nồng ấm.

Có thể bị một vài fan Chelsea la ó, nhưng Lampard thừa nhận, anh vẫn được HLV Mourinho đón chào bằng tình cảm thân thiết và nồng ấm.
Cựu tiền vệ người Anh thừa nhận, trước lễ Giáng sinh anh đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ người thầy cũ Mourinho.
 
Trong lần trở lại mái nhà xưa Stamford Bridge, Lampard đã được tung vào sân từ phút 76. Trên khán đài, xuất hiện những tràng vỗ tay xen lẫn cả tiếng la ó.
 

Lampard bắt tay Mourinho ở Stamford Bridge

 
Dù vậy, Lampard khẳng định, Mourinho vẫn giữ liên lạc với anh và cả hai tiếp tục có mối quan hệ thân thiết dù ở hai đầu chiến tuyến.

Chia sẻ trước giới truyền thông, Lamapard nói: "Tôi nhận được lời chúc Giáng sinh từ Mourinho và lập tức nhắn tin cảm ơn ông.

Chúng tôi đã nói chuyện trong phòng thay đồ, như những người trong gia đình. Cả hai đều trưởng thành và phục vụ cho hai CLB khác nhau.

Mourinho từng làm việc tại Chelsea rồi chuyển đến vài đội bóng khác trước khi trở lại Stamford Bridge. Không ai biết trước được tương lai, có thể ông sẽ lại ra đi.

Tôi nghĩ là một cầu thủ chuyên nghiệp, điều đầu tiên là phải tập trung vào công việc của mình. Khi ấy, tình cảm cần phải gạt sang một bên.

Giữa tôi và Mourinho vẫn giữ tình bằng hữu. Tuy thế, gần đây tôi không có điều kiện nói chuyện nhiều với ông ấy."

Theo T.A (Thể Thao VietNamNet)