Thể thao

LA Galaxy xác nhận có Steven Gerrard

HLV trưởng LA Galaxy, ông Bruce Arena khẳng định, Steven Gerrard chắc chắn sẽ gia nhập đội bóng Mỹ vào tháng 7 tới. Gerrard thậm chí còn không cần bay sang Mỹ ký hợp đồng, bởi mọi thủ tục có thể hoàn tất ngay tại Anh, trong hôm nay.

HLV trưởng LA Galaxy, ông Bruce Arena khẳng định, Steven Gerrard chắc chắn sẽ gia nhập đội bóng Mỹ vào tháng 7 tới. Gerrard thậm chí còn không cần bay sang Mỹ ký hợp đồng, bởi mọi thủ tục có thể hoàn tất ngay tại Anh, trong hôm nay.

Đến LA Galaxy, Gerrard hy vọng sẽ gặt hái thành công trên đất Mỹ như Beckham (ảnh nhỏ)

 
LƯƠNG 6 TRIỆU BẢNG TRONG 18 THÁNG
 
Nước Mỹ sẽ là điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của Steven Gerrard. Những ngày qua, cựu đội trưởng ĐT Anh đã có các cuộc đàm phán với LA Galaxy. Ban đầu, Gerrard muốn nhận được mức lương 110.000 bảng/tuần (khoảng 5,7 triệu bảng mỗi mùa), ngang với số tiền mà David Beckham từng nhận được khi mới qua Mỹ chơi bóng. Song phía LA Galaxy không muốn chi nhiều tiền đến thế. Lý do là danh tiếng của Gerrard trên đất Mỹ kém xa Beckham. Đội trưởng của Liverpool sẽ khó tạo ra tiếng vang cùng doanh thu bán áo như Becks hồi năm 2007. Ngoài ra, Gerrard sẽ bước sang tuổi 35 vào Hè này. Trong khi, hồi tới Mỹ năm 2007, Beckham mới 32.
 
Sau nhiều ngày thảo luận, cuối cùng các bên đã thống nhất được một số điều khoản cơ bản. Theo đó, bản hợp đồng giữa Gerrard và LA Galaxy sẽ có thời hạn 18 tháng. Mức lương mà cựu đội trưởng ĐT Anh nhận được vào khoảng 3,9 triệu bảng/mùa. Nếu thực hiện tròn thời hạn hợp đồng, anh sẽ bỏ túi xấp xỉ 6 triệu bảng trong khoảng thời gian trên đất Mỹ. Đấy là mức thu nhập đáng mơ ước đối với một cầu thủ ở tuổi 35.
 
Tờ Daily Mail hôm qua cho biết, quá trình đàm phán gần như đã hoàn tất. Steven Gerrard và LA Galaxy hoàn toàn có thể ký kết hợp đồng ngay trong ngày hôm nay.
 
 
TIẾP NỐI BECKHAM
 
Trong thông điệp gửi tới NHM vào ngày công bố quyết định chia tay Liverpool, Gerrard cho biết muốn được trải nghiệm ở môi trường bóng đá mới. Với anh, chuyến đi tới Mỹ như là một cuộc phiêu lưu, chứ không chỉ là địa điểm để dưỡng già. Nhưng liệu đội trưởng Liverpool có tạo ra được hiệu ứng đặc biệt như người đồng hương David Beckham?
 
Về mặt chuyên môn, Gerrard dù đã luống tuổi nhưng hiện tại vẫn là một tiền vệ giỏi. 2 trận đấu gần đây dưới màu áo Liverpool, anh đã ghi được tới 4 bàn thắng. Ngay cả một môi trường giàu tính cạnh tranh như Premier League, Gerrard vẫn chơi tốt. Vì thế, không có gì để nghi ngờ việc lão tướng này liệu có đủ khả năng chơi bóng ở Mỹ.
 
Song để thành công như Beckham trên đất Mỹ thật không dễ. Một trong những vấn đề đầu tiên mà cựu đội trưởng ĐT Anh phải đối mặt đó là sức ép kỳ vọng ở đội bóng mới. Anh sẽ được đưa ra so sánh với David Beckham, cũng như ngôi sao Landon Donovan mới giải nghệ cuối năm 2014. Nếu không nhanh chóng chứng tỏ được giá trị cũng như đẳng cấp của mình, Gerrard sẽ đối mặt với vô số khó khăn trong chặng đường tiếp theo.
 
Chuyến đi tới Mỹ sẽ như là một cuộc phiêu lưu với Gerrard. Trên xứ cờ hoa, cựu thủ quân ĐT Anh sẽ đối mặt vô vàn thách thức. Nhưng nếu vượt qua những khó khăn này để tỏa sáng dưới màu áo LA Galaxy, Gerrard sẽ có cái kết viên mãn trong sự nghiệp cầu thủ.
 
Gerrard ra đi vì Liverpool chậm gia hạn
 
Lý do Gerrard dứt áo rời Anfield vào Hè 2015 xuất phát từ việc Liverpool chậm đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng. Gerrard cho biết muốn được mời ký hợp đồng vào Hè năm ngoái, nhưng không được đáp ứng. “Nếu được mời gia hạn hợp đồng trước mùa giải 2014/15, tôi đã ký rồi. Khi đó, tôi mới chia tay ĐT Anh và muốn tập trung tất cả cho Liverpool”, Gerrard cho biết.
 
>> Tiết lộ điểm đến tiếp theo của Steven Gerrard sau khi rời Liverpool
>> Gerrard chia tay Liverpool: Buồn nhưng không tiếc
>> Gerrard tuyên bố chia tay Liverpool: Người Liverpool sốc nặng!
 
Theo Minh Tâm (Bongdaplus.vn)