Thể thao >> Thể thao trong nước

Kiêu ngạo, hung hãn, fan Việt quá khích có thể khiến 'gà nhà' gặp khó khi xuất ngoại

Trên mạng xã hội thời gian qua, có không ít ý kiến phản hồi tiêu cực về một bộ phận fan Việt Nam, cho rằng những fan này quá kiêu ngạo và hung hãn.

Mới đây xuất hiện tin đồn CLB Muangthong United chú ý tới Đoàn Văn Hậu và có thể sẽ chiêu mộ cầu thủ Hà Nội. Về mặt chuyên môn, thông tin này không có tính xác thực cao và khả năng xảy ra rất thấp.

Tuy nhiên, có một chi tiết đáng lưu ý quanh sự kiện này. Đó là nhiều fan Thái Lan cho biết họ không thích thú gì với việc một cầu thủ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu. Các fan Thái Lan này còn mỉa mai rằng cầu thủ Việt Nam phải chơi ở châu Âu, thậm chí cho Barca hay Real mới xứng.

Kiêu ngạo, hung hãn, fan Việt quá khích có thể khiến 'gà nhà' gặp khó khi xuất ngoại

Sở dĩ các fan Thái Lan phản ứng như vậy, vì trước đó, không ít fan Việt châm chọc các thất bại của tuyển Thái, đồng thời tỏ ra kiêu ngạo vì thành công của nền bóng đá nhà. Ngoài fan Thái Lan, trong khu vực ĐNÁ cũng có không ít fan quốc gia khác đánh giá thiếu tích cực về NHM Việt Nam.

Không chỉ kiêu ngạo về thành tích của đội nhà, một bộ phận fan Việt Nam còn thường tỏ ra quá khích trên mạng xã hội, sẵn sàng "truy lùng" cầu thủ, HLV đối phương, trọng tài... khi cho rằng họ đối xử "không phải" với đội mình. Điều đó từng để lại nhiều dấu ấn xấu về fan Việt với cộng đồng NHM bóng đá quốc tế.

Những điều đó không chỉ tạo ra dấu ấn xấu về một bộ phận fan Việt mà như đã nói ở trên, nó có thể ảnh hưởng đến chính cầu thủ của chúng ta, khi họ xuất ngoại thi đấu cấp quốc gia hay đặc biệt là đá cho CLB nước ngoài. Điển hình chính là trường hợp Đoàn Văn Hậu bị một vài fan Thái Lan "tỏ thái độ".

Kiêu ngạo, hung hãn, fan Việt quá khích có thể khiến 'gà nhà' gặp khó khi xuất ngoại - 1

Sang Thái Lan thi đấu, Đặng Văn Lâm có thể gặp bất lợi vì sự quá khích của một bộ phận fan Việt?

Sự thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 và đầu năm 2019 là rất đáng ghi nhận, nhưng nó cũng chỉ là một bước khởi đầu, mở ra chặng đường phía trước còn cần cố gắng rất nhiều.

Một tín hiệu tích cực về khả năng xuất ngoại số lượng lớn của cầu thủ Việt Nam cũng chỉ vừa mới mở ra, nhưng liệu nó thực tế đến đâu, các CLB nước ngoài nếu có chiêu mộ cầu thủ Việt Nam về sẽ để đá chính hay dự bị, đánh bóng tên tuổi... vẫn còn là dấu hỏi.

Đó là chưa kể, dù cầu thủ Việt Nam có giỏi đến mấy thì bóng đá cũng như ông trời, có lúc nắng lúc mưa. Nếu không được lòng NHM nước bạn, khi phong độ sa sút, cầu thủ Việt Nam sẽ gặp nhiều bất lợi.

Bởi thế, NHM Việt Nam dù tự hào cách mấy, hãy giữ sự khiêm tốn, tạo hình ảnh đẹp một cách đồng nhất cho bóng đá Việt Nam, mới thêm phần thuận lợi khi tiến về phía trước.

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)