Thể thao

Kịch bản nào để Man United vượt qua Chelsea, vô địch Premier League?

Hi vọng còn lại cho Louis Van Gaal và các học trò là không nhiều. Tuy nhiên, vẫn có một cánh cửa nhỏ để Manchester United vượt qua Chelsea.

Hi vọng còn lại cho Louis Van Gaal và các học trò là không nhiều. Tuy nhiên, vẫn có một cánh cửa nhỏ để Manchester United vượt qua Chelsea.
 
Trong quá khứ, Manchester United đã hơn một lần thực hiện những cuộc lội ngược dòng để vô địch Premier League. Như Louis Van Gaal nhận xét, United đáng kém Chelsea 8 điểm, nhưng không có nghĩa là họ đã hết cửa vô địch. Hơn nữa, họ cũng đã có kinh nghiệm trong việc “ngược dòng”.
 
Mùa 1992-93, United đánh mất ngôi đầu khi giải chỉ còn 9 vòng đấu. Nhưng phong độ hoàn hảo với 7 chiến thắng liên tiếp đã đưa họ đến với chức vô địch, vượt qua Aston Villa và Norwich City.
 
Mùa 1995-96, Man United đứng thứ hai trong một thời gian dài trước khi nước rút ngoạn mục đển giữ ngôi đầu trong 8 vòng cuối cùng.
 
Mùa 1998-99, họ cũng đua tranh căng thẳng với Arsenal. Ngôi đầu bảng liên tiếp thay đổi, nhưng rốt cục, United đã vô địch với chiến thắng ở vòng 38. Năm ấy, họ chỉ hơn Arsenal đúng 1 điểm.
 
Trở lại mùa giải 2014-15, Man United chưa phải đã hết hi vọng. Vậy họ đang chờ đợi kịch bản nào?
 
Vòng 32
 
Queens Park Rangers – Chelsea
Man United – Man City
 
Nhìn vào cặp đấu này, rõ ràng United đang gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Hiện tại, QPR đang rất nỗ lực để thoát suất xuống hạng. Premier League từng chứng kiến nhiều đội bóng “hóa điên” khi bị đẩy vào thế đường cùng. Trong khi đó, Man City đang có phong độ rất bất ổn.
 
Kịch bản: Chelsea và Man United cùng thắng, khoảng cách vẫn là 8 điểm.
 
Vòng 33
 
Chelsea – Man United
 
Cuộc đối đầu trực tiếp trên sân Stamford Bridge chắc chắn sẽ là bản lề của kịch bản này. United chắc chắn sẽ không được thua, nếu muốn tiếp tục nắm cơ hội vượt qua Chelsea.
 
Kịch bản: Chelsea và Man United chia điểm, khoảng cách vẫn là 8 điểm.
 
Vòng 34
 
Everton – Man United
Arsenal – Chelsea
 
Đây sẽ là cơ hội để Man United rút ngắn khoảng cách với Chelsea. Arsenal đang có phong độ rất cao và chính đội bóng này cũng đang bám đuổi The Blues. Trong khi đó, Everton là đối thủ ưa thích của United, lại đang có phong độ thấp mùa này.
 
Kịch bản: Chelsea bị Arsenal đánh bại, United thắng Everton. Khoảng cách rút xuống còn 5 điểm.
 
Vòng 35
 
Leicester – Chelsea (đá bù)
Chelsea – Crystal Palace
Man United – West Brom
 
West Brom sẽ là một con mồi ngon lành cho thầy trò Van Gaal trên sân nhà Old Trafford. Trong khi đó, Chelsea sẽ phải dàn sức cho 2 trận liên tiếp trong tuần. Crystal Palace là đối thủ khó chịu và đủ sức gây bất ngờ với phong độ rất cao.
 
Kịch bản: Chelsea thắng Leicester, thua Palace. Man United thắng West Brom. Khoảng cách vẫn là 5 điểm.
 
Vòng 36
 
Crystal Palace – Man United
Chelsea – Liverpool
 
Palace sẽ là bài toán khó của United, đặc biệt khi thầy trò Van Gaal phải hành quân tới London làm khách. Selhurst Park vẫn luôn là một SVĐ ồn ào và khó chịu.
 
Man United sẽ buộc phải thắng, bởi Chelsea sẽ gặp Liverpool. Dù Jose Mourinho là cái tên của những trận cầu lớn thì đây vẫn là màn đối đầu tiềm ẩn bất ngờ.
 
Kịch bản: United thắng Palace, Chelsea thua Liverpool. Khoảng cách chỉ còn 2 điểm.
 
Vòng 37
 
Man United – Arsenal
West Brom – Chelsea
 
Đây sẽ là vòng đấu quyết định theo kịch bản. United sẽ có thể “một mũi tên trúng 2 đích” nếu giành chiến thắng ở vòng này. Thắng Arsenal chính là cách để đảm bảo đối thủ này không thể đứng trên họ. Trong khi đó, trên sân nhà The Hawthorns, West Brom sẽ là vô cùng khó chịu (mọi đội bóng của HLV Tony Pulis đều như vậy).
 
Kịch bản: United thắng Arsenal, West Brom cầm hòa Chelsea. Khoảng cách được san lấp.
 
Vòng 38
 
Chelsea – Sunderland
Hull – Man United
 
Đang là hai đội bóng chiến đấu để trụ hạng, nhưng trong khi Sunderland đang có dấu hiệu hồi sinh với HLV Dick Advocaat thì Hull đang ngày càng yếu đuối. United sẽ buộc phải thắng. Trên thực tế, họ dễ có 3 điểm. Mọi thứ sẽ được quyết định ở Stamford Bridge.
 
Cần chú ý, Chelsea nhiều khả năng vẫn hơn về hiệu số bàn thắng – bàn bại. Vì vậy United chỉ có thể lên ngôi nếu Chelsea hụt bước trong trận cuối.
 
Kịch bản: Chelsea không thắng, United giành 3 điểm và lên ngôi.
 
Kết luận
 
Dĩ nhiên, kịch bản trên đã được thảo ra với một góc nhìn có lợi nhất cho Man United. 6 chiến thắng và 1 trận hòa trong 7 vòng cuối hoặc tốt hơn nữa sẽ là yêu cầu bắt buộc nếu họ muốn vô địch.
 
Trên thực tế, rõ ràng Chelsea đang có một lịch thi đấu dễ thở hơn. Nhưng như Van Gaal nói, United vẫn cần gây áp lực tối đa có thể để hi vọng...
 
Theo Tiêu Hoa (Thethaovanhoa.vn)