Thể thao

Kiatisuk hứa "có quà" cho tuyển Việt Nam

HLV Kiatisuk bình thản đón nhận thông tin về sự xuất hiện của HLV Toshiya Miura trên sân Rajamangala trong trận đấu giao hữu giữa Thái Lan với CHDCND Triều Tiên.

HLV Kiatisuk bình thản đón nhận thông tin về sự xuất hiện của HLV Toshiya Miura trên sân Rajamangala trong trận đấu giao hữu giữa Thái Lan với CHDCND Triều Tiên.
HLV Kiatisuk Senamuang đồng thời tuyên bố, mục tiêu của Thái Lan là đánh bại Việt Nam để giành điểm trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World cup 2018 giữa 2 đội, diễn ra ngày 24/5 tới.
 
Để chuẩn bị cho trận đấu này, chiều 21/5, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Bangkok. Ngay khi tới sân bay Suvunarbhumi, đội tuyển Việt Nam đã được rất đông các phóng viên Thái Lan đón sẵn. Công Vinh, Văn Quyết…vốn đã quen mặt với các phóng viên Thái Lan, nhận được sự chú ý nhiều nhất. Chuyến đi không có HLV Toshiya Miura bởi trước đó 1 ngày, nhà cầm quân người Nhật Bản đã một mình sang Bangkok theo dõi trận đấu giữa Thái Lan với CHDCND Triều Tiên. Trận này, đội bóng của HLV Kiatisuk thua 0-1.
 

 HLV Kiatisuk phát biểu với phóng viên Thái Lan trong một buổi tập. Ảnh: VSI.

Kết quả trên đã khiến báo giới Thái Lan “giật mình” khi chỉ ít ngày trước đó, cũng chính Triều Tiên đã bị Việt Nam cầm hòa 1-1 trong thế rượt đuổi trên sân vận động Mỹ Đình. Thầy trò HLV Toshiya Miura nhận được đánh giá rất cao của CHDCND Triều Tiên. Đây là một phần lý do khiến cuộc họp báo sau trận đấu giữa Thái Lan với Triều Tiên diễn ra khá “nóng”. HLV Kiatisuk đã phải trả lời rất nhiều câu hỏi xoáy của báo chí Thái Lan, có liên quan đến Việt Nam. Cựu tiền đạo CLB HA.GL dù vậy tỏ ra khá bình thản về kết quả trận đấu với Triều Tiên.

“Tôi muốn nhắc chúng ta nhớ rằng, Triều Tiên là một đội bóng mạnh ở châu lục và trên thế giới. Họ tổ chức trận đấu rất chặt chẽ, thi đấu khoa học. Thi đấu với họ là bài học rất quý cho các cầu thủ Thái Lan”-HLV Kiatisuk cho biết.

Cũng theo “Zico Thái”, trận đấu với Triều Tiên chỉ mang tính thử nghiệm nên ông đã sử dụng, thay đổi nhiều vị trí để chọn ra phương án tốt nhất. Dù không ghi được bàn thắng nào, nhưng theo Kiatisuk, hàng tấn công của Thái Lan đã tạo được khá nhiều cơ hội, trong đó bao gồm 1 quả phạt 11m. Đáng tiếc là cầu thủ thực hiện pha đá phạt sau đó, Praweenawat lại không thành công.

“Điều quan trọng là qua trận đấu này, BHL đã đánh giá chính xác hơn năng lực của các cầu thủ. Tôi có thể đảm bảo là Thái Lan đã sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam. Chúng ta nên chờ tới ngày 24/5. Đội tuyển Thái Lan sẽ có một trận đấu hay, và tôi chắc chắn chúng ta sẽ đạt mục đích đề ra”-HLV Kiatisuk cho biết. HLV Kiatisuk cũng tỏ ra khá bình thản trước thông tin về sự xuất hiện của HLV Toshiya Miura của Việt Nam trên khán đài sân vận động Rajamangala để theo dõi trận đấu giữa Thái Lan với Triều Tiên. Theo Kiatisuk, việc thu thập thông tin của đối thủ là hoạt động bình thường của các đội bóng.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đặt mục tiêu rất cao ở vòng loại World cup 2018. Chủ tịch FAT, tỷ phú Thái Lan Worawi Markudi đã treo thưởng 300 triệu Bath (khoảng 200 tỷ đồng) cho thầy trò HLV Kiatisuk nếu giành quyền lọt vào VCK. Điều này đã vô tình đẩy sức nóng của trận cầu giữa Thái Lan với Việt Nam sắp tới lên rất cao. Vé xem trận đấu được biết đã được bán ra với số lượng lớn. Nhằm hướng tới mục tiêu giành vé tham dự VCK World cup, FAT thậm chí quyết định “hy sinh” HLV trưởng Kiatisuk cho đội tuyển quốc gia, giao quyền chỉ đạo U23 Thái Lan tại SEA Games 28 (Singappore) cho 2 trợ lý.

Chiều qua sau khi đến Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã tập nhẹ để hồi phục thể lực. Kế hoạch dự kiến trong ngày hôm nay, toàn đội sẽ có buổi tập chính thức tại Bangkok dưới sự chỉ đạo của HLV Toshiya Miura. Một lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) hôm qua cho biết, VFF không treo thưởng cho thầy trò HLV Toshiya Miura ở trận đấu này. Nhưng tùy kết quả trận đấu cũng như sự thể hiện của toàn đội, VFF sẽ cân nhắc, “không để các cầu thủ phải thiệt thòi”.

Tại Bangkok, đội tuyển Việt Nam được BTC nước chủ nhà bố trí ở tại khách sạn 4 sao Golden Tulip. Đây là khách sạn đội tuyển Việt Nam của HLV Phan Thanh Hùng từng đóng quân ở AFF cup 2012.
 
Chiều 21/5, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Bangkok. Ngay khi tới sân bay Suvunarbhumi, đội tuyển Việt Nam đã được rất đông các phóng viên Thái Lan đón sẵn. Công Vinh, Văn Quyết… vốn đã quen mặt với các phóng viên Thái Lan, nhận được sự chú ý nhiều nhất.
 
>> HLV Miura bị bóng bay trúng mặt trong buổi tập ở Thái Lan
>> Truyền thông Thái Lan đổ đến sân tập của tuyển Việt Nam
 
Theo V.P - H.P (Tiền Phong)