Thể thao

Kiatisuk "chê" Công Vinh, chỉ ra điểm yếu của tuyển Việt Nam

Sau buổi tập đầu tiên tại Bangkok, HLV Toshiya Miura tự tin về khả năng đội tuyển Việt Nam có điểm trước Thái Lan và ở bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp Kiatisuk Senamuang nghĩ đội bóng của mình có 60% cơ hội giành chiến thắng.

Sau buổi tập đầu tiên tại Bangkok, HLV Toshiya Miura tự tin về khả năng đội tuyển Việt Nam có điểm trước Thái Lan và ở bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp Kiatisuk Senamuang nghĩ đội bóng của mình có 60% cơ hội giành chiến thắng.

Trong khi đó, trên tờ Siam Sport, “thuyền trưởng” của đội tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang đã có những đánh giá rất chi tiết về đội tuyển Việt Nam, chứng tỏ việc nghiên cứu kỹ càng đối thủ. “Đội tuyển Việt Nam đã hòa Triều Tiên 1-1 và tôi thấy họ có những tiến bộ nhất định.
 

HLV Kiatisuk Senamuang đã 'bắt bài' đội tuyển Việt Nam?

 
Đội tuyển Việt Nam cũng có một số cầu thủ trẻ được đưa lên từ đội U23, nhiều người đã phải thi đấu với mật độ dầy trong thời gian qua và trận đấu với Triền Tiên vừa qua đã cho thấy rõ điều này. Tôi cũng thấy có những vấn đề trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam, nó nằm ở vấn đề chiến thuật mà HLV Miura áp dụng.
 
Thông thường, đội tuyển Việt Nam thường bắt đầu trận đấu với sơ đồ 4-5-1 hoặc 4-3-3 sau đó sẽ chuyển sang 4-4-2.  Tôi cho rằng, các cầu thủ Việt Nam cần có thời gian để thích ứng với nhiều chiến thuật khác nhau như vậy” – HLV Kiatisuk phân tích.

Khi được hỏi về vai trò của Lê Công Vinh, sự nguy hiểm đối với khung thành đội tuyển Thái Lan, ông Kiatisuk nói: “Nếu quay lại một vài năm trước tôi phải thừa nhận Công Vinh là tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á. Nhưng khi xem trận đấu Việt Nam hòa Triều Tiên 1-1 vừa rồi, tôi thấy cậu ấy chỉ hỗ trợ các cầu thủ trẻ về kinh nghiệm là chủ yếu.

Mặc dù vậy, chúng ta cũng không được đánh giá thấp Công Vinh hay bất cứ cầu thủ nào khác của đội tuyển Việt Nam vì kinh nghiệm của cậu ấy rất có thể sẽ hữu ích trong trận đấu tới. Khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam cũng tương đối tốt. Đội tuyển Thái Lan đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và chúng tôi muốn giành trọn 3 điểm”.
 

Công Vinh chỉ còn được đánh giá cao về kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: Tuân Phạm

 
HLV Kiatisuk cũng tỏ ra khá bình thản trước thông tin về sự xuất hiện của HLV Toshiya Miura của Việt Nam trên khán đài sân vận động Rajamangala để theo dõi trận đấu giữa Thái Lan với Triều Tiên. Theo Kiatisuk, việc thu thập thông tin của đối thủ là hoạt động bình thường của các đội bóng.

Lý giải về nguyên nhân chọn hậu vệ Pravinwat Boonyong là người đá phạt đền (sau đó thực hiện không thành công) ở trận đấu với Triều Tiên, HLV Kiatisuk khẳng định đó là sự lựa chọn đầu tiên của ông. “Trước trận đấu tôi đã có sự sắp xếp và Pravinwat Boonyong là cái tên đầu tiên. Mặc dù cậu ấy không thành công ở trận đấu vừa qua nhưng Pravinwat Boonyong vẫn có khả năng đá phạt tốt và từng đưa đội U23 vào chung kết SEA Games”.

Để thua Triều Tiên 0-1 ở trận giao hữu hôm 20/5 nhưng HLV Kiatisuk cho biết tâm lý các cầu thủ Thái Lan đang rất thoải mái và tự tin. “Tất cả các cầu thủ đều thể hiện phong độ tốt và họ chỉ cần ăn ý hơn trong các pha phối hợp thì sẽ có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam” – HLV Kiatisuk nói sau khi kết thúc buổi tập của đội tuyển Thái Lan chiều 21/5.
 
>> Kiatisuk hứa "có quà" cho tuyển Việt Nam
>> 17h00, U23 Việt Nam vs U23 Myanmar: Tổng duyệt ở "chảo lửa"

Theo Thành Đạt (Thethaovanhoa.vn)