Thể thao

Kiatisak vui mừng khi Thái Lan cùng bảng đấu ĐT Việt Nam

HLV tuyển Thái Lan thừa nhận, đội bóng của ông đã may mắn khi rơi vào bảng F cùng Iraq, Việt Nam, Indonesia và Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018.

HLV tuyển Thái Lan thừa nhận, đội bóng của ông đã may mắn khi rơi vào bảng F cùng Iraq, Việt Nam, Indonesia và Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018.
Thậm chí, cựu danh thủ Đông Nam Á tin tưởng Thái Lan có cơ hội giành chiến thắng trước Iraq, đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng, để tiến sâu tại vòng loại World Cup 2018 (cũng là vòng loại Asian Cup 2019).
 
“Đội tuyển Thái Lan đã may mắn nhưng chúng tôi không đánh giá thấp đối thủ nào, vì cả Việt Nam và Indonesia đều là những đội bóng tốt. Không có gì là dễ dàng”, Kiatisak cho biết trên tờ Goal, phiên bản Thái Lan.
 

Lần gần nhất tuyển Thái Lan thua Việt Nam là tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Ảnh: Goal Thái Lan.

 
Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam trên sân nhà ngày 11/6 trước khi chạm trán ĐT Đài Loan trên sân khách sau đó 5 ngày. Đội vô địch AFF Cup 2014 chỉ nằm ở nhóm số 3 (hạng 142 thế giới) nhưng có lý do để không e sợ Iraq (nhóm 1, hạng 86) và Việt Nam (nhóm 2, hạng 125). Theo thống kê của trang Soccerway, Thái Lan đánh bại Iraq 2 lần trong 5 trận gặp nhau gần đây (hòa 2, thua 1) và thắng Việt Nam 3 lần trong 8 trận gần đây (hòa 4, thua 1).
 
Thái Lan thể hiện phong độ khá tốt từ đầu năm 2015. Họ đánh bại Singapore 2-0 và để thua 2-3 trước Cameroon ở 2 trận giao hữu gần đây nhất. Lực lượng đội bóng xứ chùa vàng gồm nhiều cầu thủ đã vô địch AFF Cup 2014 và vào bán kết ASIAD tại Hàn Quốc, tuổi đời bình quân 25,2.
 
Hiện Kiatisak kiêm nhiệm việc dẫn dắt ĐTQG lẫn đội U23 dự SEA Games nhưng tham vọng của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) là tiến sâu ở đấu trường châu lục. Nhiều khả năng “Zico Thái” sẽ trực tiếp dẫn dắt ĐTQG thi đấu với ĐTVN hôm 11/6 tới.
 
>> Việt Nam đối đầu Thái Lan, Indonesia, Iraq, Đài Loan
 
Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)