Thể thao

Kiatisak sẽ làm thầy Công Phượng?

“Zico Thái” mới đây đã tiết lộ một phần kế hoạch tương lai của mình.

“Zico Thái” mới đây đã tiết lộ một phần kế hoạch tương lai của mình.
Với bóng đá Thái Lan, Kiatisak đang là người hùng số một. Kể từ lúc lên nắm quyền ở các ĐTQG, anh đã giúp xứ sở Chùa Vàng lấy lại vị thế của mình.
 
Họ thống trị tại SEA Games, AFF Cup và lọt vào tới bán kết Asiad.
 
Giờ thì người Thái đang nỗ lực để vươn tới tầm châu lục chứ không chỉ còn bó hẹp ở khu vực Đông Nam Á nữa.
 
Hiện ĐTQG Thái Lan đang đứng đầu bảng F vòng loại World Cup 2018 với thành tích toàn thắng.
 
Nếu vẫn giữ được phong độ này, họ sẽ được lọt vào vòng loại cuối cùng và ở gần ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hơn bao giờ hết.
 
Vào đầu năm sau, U23 Thái Lan góp mặt tại VCK U23 châu Á. Mục tiêu của người Thái không gì khác là tấm vé dự Olympic 2016 tại Brazil.
 

Kiatisak đang rất thành công.

 
Tuy nhiên giữa lúc các cơ hội đang mở ra, HLV Kiatisak lại bất ngờ chia sẻ ý định rút lui.
 
Theo đó, chiến lược gia này sẽ thực hiện hết hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan (kết thúc năm 2019) rồi sau đó tìm kiếm thử thách mới.
 
Trong các bến đỗ dự tính cho tương lai, HAGL rất được Kiatisak quan tâm.
 
Bởi đây là CLB anh gắn bó rất nhiều năm khi còn là cầu thủ. Sự nghiệp huấn luyện của “Zico Thái” cũng bắt đầu từ chính HAGL.
 
Cách đây chưa lâu, bầu Đức còn khẳng định mối quan hệ giữa ông và HLV trưởng ĐT Thái Lan vẫn rất tốt.
 
Nếu trở lại phố Núi, Kiatisak sẽ gặp nhiều thuận lợi bởi lối chơi mà những Công Phượng, Tuấn Anh và các cầu thủ khác xuất thân từ lò JMG được dạy khá tương đồng với chiến thuật sở trường của “Zico Thái”.
 
Theo Lupo (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)