Thể thao

Kiatisak bật mí về đội hình xuất phát trước trận gặp ĐTVN

HLV Kiatisak không ngần ngại cho biết, ông đã có trong đầu 11 cái tên đá chính trước Việt Nam vào ngày mai, đồng thời bật mí, vị trí tiền đạo mũi nhọn sẽ thuộc về Teerasil Dangda, trong khi Adisak Kraisorn được bố trí như một hộ công.

HLV Kiatisak không ngần ngại cho biết, ông đã có trong đầu 11 cái tên đá chính trước Việt Nam vào ngày mai, đồng thời bật mí, vị trí tiền đạo mũi nhọn sẽ thuộc về Teerasil Dangda, trong khi Adisak Kraisorn được bố trí như một hộ công.
Hai ngày qua, nếu như giới truyền thông Thái Lan luôn theo sát các buổi tập của ĐT Việt Nam tại SVĐ Quân đội Hoàng gia Thái Lan, thì theo chiều ngược lại, những buổi tập của ĐT Thái Lan tại SVĐ Rajamangala, nơi thư hùng giữa hai đội vào chiều 24.5, cũng luôn có sự lấp ló của các phóng viên tới từ Việt Nam.
 
Với sự tự tin vốn có, HLV Kiatisak cho thấy mình không có ý giấu bài. Ông cho phép các CĐV và các phóng viên thoải mái vào quan sát các học trò của mình tập luyện, đồng thời cũng đưa ra những giáo án tập luyện như bình thường.
 

Thái Lan rất tự tin trước trận đấu với Việt Nam. Ảnh: Siam.

 
Trả lời báo chí, Kiatisak dành những lời tôn trọng nhất định cho ĐT Việt Nam, đồng thời khẳng định, các học trò của ông đã sẵn sàng cho một chiến thắng trên sân nhà: “Tôi nghĩ Việt Nam rất tự tin lúc này. Họ vừa có trận hòa với CHDCND Triều Tiên, đội bóng mà chúng tôi vừa thua 0-1. Chúng ta không được phép đánh giá thấp họ. Họ là một đội bóng chơi phòng ngự phản công rất lợi hại. Hơn nữa họ cũng đã có một chuẩn bị chu đáo cho trận đấu vào ngày mai”.
 
“Sau khi thảo luận với các trợ lý và đội ngũ bác sĩ, tôi đã có thể định hình 11 người sẽ ra sân. Tất nhiên, mọi thứ vẫn có thể thay đổi vào phút chót. Không ai có thể nói trước điều gì cả. Tôi hy vọng vào ngày mai, Teerasil Dangda sẽ có thể lực tốt nhất để ra sân ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Adisak Kraisorn thích hợp ở vai trò hộ công hơn. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng để đánh bại Việt Nam và mở ra một khởi đầu thuận lợi”, cựu HLV HAGL nói thêm.
 
Trước trận đấu ngày mai, Thái Lan không có ca chấn thương nào đáng ngại cả, thậm chí HLV Kiatisak có thể tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Bên phía ĐT Việt Nam, HLV Miura vừa đón tin vui khi bộ đôi Minh Tuấn – Văn Quyết đã trở lại tập luyện bình thường. Trong buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan, cả hai đã bị đau nhẹ và khiến Ban huấn luyện rất lo lắng.
 
>> HLV Miura rạng rỡ đón “song sát” trở lại
>> Kiatisuk "chê" Công Vinh, chỉ ra điểm yếu của tuyển Việt Nam
 
Theo Tùng Lâm (Dân Việt)