Thể thao >> Thể thao quốc tế

Không chỉ lỡ trận gặp MU, Neymar sẽ dành phần còn lại mùa giải trên giường bệnh

Đây là thông tin gây sốc mà ESPN vừa tiết lộ.

Neymar dính chấn thương trong trận đấu với Strasbourg trong khuôn khổ vòng 1/16 cúp Quốc gia Pháp hôm 23/1 vừa qua. Tiền đạo người Brazil đã phải tập tễnh rời sân ở phút 62 với khuôn mặt nhăn nhó và rớm nước mắt.

Theo tờ Le Parisien tiết lộ, tiền đạo người Brazil đã bị gãy xương bàn chân ngón số 5 (ngón út). Nên nhớ rằng vào năm ngoái, Neymar cũng dính chấn thương tương tự và không thể tham dự World Cup 2018 với 100% phong độ. 

VIDEO: Cận cảnh chấn thương của Neymar, và anh đã khóc khi rời sân

Mặc dù vậy, cho đến hiện tại các bác sỹ vẫn chưa xác định phương pháp điều trị cho Neymar, thế nên thời gian ngôi sao người Brazil vắng mặt để dưỡng thương vẫn chưa được xác định và không loại trừ khả năng phải lên bàn mổ. Để đưa ra phương pháp tối ưu, PSG và Neymar đã cho mời ông Rodrigo Lasmar, bác sĩ của ĐT Brazil sang Paris để nhận tư vấn. 

Ông Gaspar - người quản lý ĐT Brazil cho biết: "Nên nhớ rằng Neymar là một cầu thủ của PSG, và chúng tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định mà họ đưa ra. Rodrigo Lasmar, bác sĩ của chúng tôi, sẽ hỗ trợ họ và làm những điều tốt nhất cho cậu ấy. PSG cũng đã mời Lasmar cùng các chuyên gia khác để hỗ trợ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

Không chỉ lỡ trận gặp MU, Neymar sẽ dành phần còn lại mùa giải trên giường bệnh
Chấn thương khiến Neymar phải tập tễnh rời sân

Về phần mình, HLV Thomas Tuchel tỏ ra vô cùng lo lắng với chấn thương của cậu học trò: "Sẽ là vô cùng khó khăn (để Neymar có thể kịp bình phục cho trận gặp MU ở vòng 1/8 Champions Laegue). Chúng tôi phải chờ ít nhất 1 tuần, để xem phản ứng của cậu ấy trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

Theo ESPN, nếu phải tiến hành phẫu thuật, Neymar sẽ phải trải qua thời gian phục hồi lâu hơn và anh có thể phải nghỉ đến hết mùa giải này. Thậm chí, anh còn đối diện với nguy cơ lỡ luôn cả Copa America 2019 - giải đấu được tổ chức tại quê nhà Brazil và chính thức khởi tranh vào ngày 14/6.

Thái Duy (SHTT)