Thể thao >> Thể thao quốc tế

Không bổ sung hàng thủ, Real Madrid sẽ còn lún sâu hơn

Real Madrid vừa có trận hòa 2-2 với Celta Vigo và bị Barcelona gia tăng khoảng cách lên thành 16 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Không bổ sung hàng thủ, Real Madrid sẽ còn lún sâu hơn
Real Madrid đã bị Celta Vigo chọc thủng lưới 2 lần

Trước Celta Vigo, chấn thương bất ngờ của Karim Benzema khiến bộ ba tấn công BBC lừng danh vẫn chưa thể có lần đầu tiên cùng nhau xuất trận ở mùa giải này. Và tỉ số hòa 2-2 tại Balaidos tiếp tục khiến khoảng cách điểm giữa Real và ngôi đầu La Liga hiện của Barcelona bị đào sâu hơn nữa.

Điểm sáng lớn nhất của Real trong trận hòa Celta Vigo, không nghi ngờ gì nữa, chính là Gareth Bale. Trong trận đấu chính thức có tên ở đội hình xuất phát tại La Liga, lần đầu tiên kể từ khi bình phục chấn thương, Bale đã tỏa sáng rực rỡ.

Bale là tác giả 2 pha lập công liên tiếp, chỉ trong 2 phút (36&38) giúp Real dẫn ngược đội chủ nhà Celta 2-1 sau khi bị thủng lưới trước. Nhưng phong độ xuất sắc của Bale vẫn không đủ để Real giành thắng lợi, trong 1 trận đấu mà Cristiano Ronaldo tiếp tục vô duyên trước cầu môn đối phương còn hàng thủ thì mắc vô số sai lầm.

Cả trận Bale có 2 pha dứt điểm, đều trúng đích và ghi 2 bàn. Nhưng người đồng đội danh tiếng của anh, Ronaldo, thì không 1 lần lập công dù có tới 5 cú sút và không dưới 3 cơ hội ngon ăn.

Nhưng vấn đề của Real, trong trận hòa Celta và trong rất nhiều trận đấu trước đó tại La Liga 2017-2018 là hàng thủ. Trước Celta, những cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất Real đều là hậu vệ. Ngay cả thủ môn Navas, người đã có pha cản phá phạt đền thành công khi Real đang dẫn 2-1, cũng chỉ nhận 6.6 điểm (từ Whoscored) bằng chứng cho thấy trước và sau đó anh không thể hiện tốt.

Không bổ sung hàng thủ, Real Madrid sẽ còn lún sâu hơn - 1
Các hậu vệ của Real Madrid đều thi đấu dưới sức

Trong cuộc phỏng vấn với Dario Gol vài ngày trước, Ronaldo từng bày tỏ sự lo ngại của anh về chất lượng phòng ngự Real mùa này. Theo Ronaldo thì những Nacho hay Hakimi chưa đủ tầm để trở thành trụ cột đội 1 và CLB cần phải tăng cường mạnh cho tuyến này.

Hôm qua, không chỉ Hakimi, Nacho mà cả 2 cái tên còn lại của bộ tứ vệ Real vốn đã khẳng định được thương hiệu như Marcelo và Varane đều chơi tệ. Hệ quả là, Real tiếp tục nối dài màn trình diễn thất vọng ở La Liga. Cuối năm, Real thua Barca tại Bernabeu. Và đầu năm họ không thể hạ được Celta.

Tình thế hiện tại của Real khiến Zidane chịu rất nhiều áp lực. Và ở Bernabeu người ta đã nói đế chuyện Zidane đối diện với nguy cơ bị sa thải. Tất nhiên, từ giờ cho tới khi khả năng bị trảm có thể trở thành hiện thực thì Zidane chắc chắn sẽ làm tất cả để vực dậy đội bóng.

Không bổ sung hàng thủ, Real Madrid sẽ còn lún sâu hơn - 2
HLV Zidane cần phải bổ sung lực lượng ở hàng thủ

Và một trong những cách ấy là yêu cầu ban lãnh đạo tăng cường nhân lực ngay trong tháng 1. Nhưng khác với mong muốn mà Ronaldo bày tỏ cách đây ít ngày (bổ sung cho hàng thủ), tất cả các mục tiêu hàng đầu của Real lại là cho hàng công. Từ Mahrez, Harry Kane đến Edison Cavani rồi Aubameyang hay Icardi.

Đấy đều là những ngôi sao tấn công hàng đầu ở các giải VĐQG mà họ đang góp mặt và đều rất khó để Real hoàn thành bất kì thương vụ nào trong số đó ngay tháng 1 này. Điều đó cũng dẫn tới một phán đoán này, Real có lẽ sẽ không mua hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông và Zidane sẽ phải tự xoay sở với những con bài mà ông đang có.

Barca vừa hoàn tất thương vụ bom tấn Coutinho và họ đã chạy trước Real tới 16 điểm trên BXH. Nhưng Real thì chưa cho thấy bất kì dấu hiệu tích cực nào trong nỗ lực bám đuổi. Lo cho Zidane!

Theo Dương Vân (Thanh Niên Online)