Thể thao >> Thể thao quốc tế

Khó tin: Tuyển Việt Nam có giá chuyển nhượng chỉ cao hơn Lào, Brunei ở ASEAN

Trên Transfermarkt, ĐT Việt Nam có tổng giá trị chuyển nhượng chỉ bằng 1/5 Thái Lan và kém các đội Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore.

Sau thành công tại Asian Cup 2019 với thành tích lọt vào tứ kết, giá trị chuyển nhượng của 23 tuyển thủ Việt Nam đã được cập nhật trên trang Transfermarkt. Và theo như những con số được công bố, tổng giá trị của đội tuyển Việt Nam hiện tại chỉ vào khoảng 1,55 triệu bảng Anh, tương đương 47,1 tỷ đồng.

So với thời điểm trước khi dự Asian Cup, giá trị đội hình tuyển Việt Nam đã tăng gấp 6 lần. Tuy nhiên, chỉ xét trong khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam chỉ có giá trị chuyển nhượng cao hơn Brunei (518.000 bảng) và Lào (68.000 bảng). Trong khi đó, Thái Lan là đội tuyển được định giá cao nhất tại ĐNA với tổng giá trị 6,93 triệu bảng (tương đương 210,6 tỷ đồng).

Xếp dưới Thái Lan là đội tuyển Philippines có 30 cầu thủ được định giá tổng giá trị 4,55 triệu bảng, trong đó cao nhất là trung vệ Alvaro Silva từng khoác áo CLB Hà Nội có giá 720.000 bảng.

Khó tin: Tuyển Việt Nam có giá chuyển nhượng chỉ cao hơn Lào, Brunei ở ASEAN

Đứng thứ 3 trong danh sách là ĐT Indonesia (4,11 triệu bảng), Myanmar (2,43 triệu bảng), Malaysia (1,85 triệu bảng) và Singapore (1,58 triệu bảng). Đội tuyển Việt Nam có tổng giá trị chuyển nhượng chỉ đứng thứ 7 trong số 11 đội tuyển quốc gia thuộc khối ASEAN.

Đáng chú ý, tổng giá trị đội hình tuyển Việt Nam chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá trị chuyển nhượng của ngôi sao Chanathip Songkrasin bên phía Thái Lan hiện đang thi đấu cho CLB Consadole Sapporo ở J.League - được Transfermarkt định giá 1,35 triệu bảng, là cầu thủ đắt nhất trong đội hình "Voi chiến".

Trong khi đó, cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong đội tuyển Việt Nam là thủ thành Đặng Văn Lâm có mức giá 270.000 bảng.

2 cầu thủ thuộc lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai là Xuân Trường và Công Phượng cũng được định giá cao khi đang xuất ngoại sang Thái Lan và Hàn Quốc. Họ lần lượt có giá chuyển nhượng là 180.000 bảng và 135.000 bảng.

Bảo Linh (SHTT)