Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Kane ghi bàn vào lưới mọi đối thủ ở Ngoại hạng Anh

Bàn vào lưới Cardiff hôm 1/1 giúp Harry Kane làm nên một kỳ tích mới trong sự nghiệp.

Trước trận đấu, Cardiff là đối thủ duy nhất mà Kane chưa từng ghi bàn trong danh sách 28 đội từng gặp tại Ngoại hạng Anh. Và với bàn mở tỷ số cho Tottenham ở phút thứ ba, tiền đạo 25 tuổi người Anh hoàn tất ''bộ sưu tập'' một cách dễ dàng.

Kane ghi bàn vào lưới mọi đối thủ ở Ngoại hạng Anh
Kane là một chuyên gia ''viết lại'' lịch sử của bóng đá Anh. Ảnh: Reuters

Bên cạnh kỳ tích ghi bàn vào lưới mọi đối thủ, Kane còn lập kỷ lục ghi năm bàn trong ngày 1/1 tại Ngoại hạng Anh. Hai cựu danh thủ Andy Cole và Steven Gerrard cũng có tên trong kỷ lục này.

Bàn vào lưới Cardiff cũng là bàn thứ 14 của Kane từ đầu mùa Ngoại hạng Anh 2018-2019, nâng tổng số lần tham gia vào bàn thắng của anh lên 18 (tính thêm bốn lần kiến tạo). Đây là con số mà chỉ Eden Hazard và Mohamad Salah mới đạt được.

Christian Eriksen cũng lập công cho Tottenham. Đây là bàn thứ 19 của Eriksen từ ngoài vòng cấm tại giải Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào từ khi anh góp mặt vào năm 2013.

Son Heung-min cũng góp một bàn vào chiến thắng 3-0 của Arsenal, nâng tổng thành tích cá nhân trong tám trận gần nhất lên tám bàn và ba đường chuyền dọn cỗ. Tottenham có thể phải nuối tiếc khi Son trở về chơi cho tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup từ giữa tháng 1.

Bốn năm trước, Son từng ghi bàn ở hiệp phụ trước khi Hàn Quốc chịu thua Australia trong trận chung kết Asian Cup 2015. Lần này, đội bóng xứ kim chi muốn đạt thành tích tốt hơn để chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài từ năm 1960.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)