Thể thao

Juventus sẽ không bán Bonucci với giá 45 triệu Euro

CLB Juventus đã từ chối mức giá hỏi mua lên tới 45 triệu Euro mà Man City đưa ra cho trung vệ Leonardo Bonucci kèm theo thông điệp rằng cầu thủ 29 tuổi này không phải để bán.

CLB Juventus đã từ chối mức giá hỏi mua lên tới 45 triệu Euro mà Man City đưa ra cho trung vệ Leonardo Bonucci kèm theo thông điệp rằng cầu thủ 29 tuổi này không phải để bán.

Trong nỗ lực xây dựng một Man City trở thành đế chế tại châu Âu, HLV Pep Guardiola đang nhắm tới rất nhiều trung vệ đẳng cấp, phù hợp với triết lý bóng đá của ông. John Stones, trung vệ trẻ của Everton, là một trong những mục tiêu mà The Citizens hướng tới, tuy nhiên Pep Guardiola vẫn có ưu tiên số một cho riêng mình và đó không ai khác chính là Leonardo Bonucci, cầu thủ đã toả sáng rực rỡ cùng Italia tại EURO 2016.
 
Juventus se khong ban Bonucci voi gia 45 trieu Euro hinh anh
Bonucci đã có một kỳ EURO xuất sắc cùng Italia

Được biết, Man City đã hỏi mua tới 45 triệu Euro đối với Bonucci, nhưng Juventus quyết tâm không bán cầu thủ mà họ đã “cơ cấu” để làm đội trưởng thay thế Buffon trong tương lai, theo tiết lộ của phóng viên Gianluca Di Marzio. Bonucci là một mẫu trung vệ có lối chơi đầu óc với khả năng cắt bóng và tranh chấp tay đôi rất tốt. Hơn nữa cựu cầu thủ của Inter còn được đánh giá cao ở khả năng chuyền bóng rất đặc sắc và đa dạng. Tình huống kiến tạo của anh cho Giaccherini ghi bàn thắng đầu tiên cho Italia tại EURO 2016 đã cho thấy điều đó.

Những phẩm chất của Bonucci hoàn toàn khiến anh phù hợp để trở thành trung vệ ưa thích của Pep Guardiola, giống như trường hợp của Pique tại Barcelona hay Jerome Boateng ở Bayern Munich. Ngoài Man City, cả Chelsea và Manchester United cũng là những đội bóng muốn sở hữu Bonucci, nhưng thái độ cương quyết của Juventus có thể sẽ khiến họ phải chùn chân.

Như vậy Man City sẽ phải quay trở lại với mục tiêu John Stones, cầu thủ đã bày tỏ rõ nguyện vọng muốn được thi đấu cho The Citizens mùa tới. Tuy vậy Everton đòi hỏi một mức giá “trên trời” lên tới 50 triệu bảng cho cầu thủ con cưng của họ. Man City sẽ phải rất nỗ lực đàm phán để giảm mức phí chuyển nhượng xuống cho dù họ không phải đội bóng quá giỏi trong vấn đề này. Còn nhớ rằng mùa hè năm ngoái Man City đã phải chi tới 49 triệu bảng cho Raheem Sterling khi mà mức giá Liverpool đưa ra cũng là 50 triệu bảng.
Theo Hàn Phi (Bongda24h.vn)