Thể thao >> Champions League

Juventus mất nửa đội hình khi tiếp đón Real Madrid

Treo giò và virus FIFA khiến Juventus mất tới nửa đội hình chính khi tiếp đón Real Madrid tại trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2017/18.

Juventus mất nửa đội hình khi tiếp đón Real Madrid

Tuy còn hơn 1 tuần nữa Juventus mới phải tiếp đón Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League nhưng ngay từ bây giờ, HLV Max Allegri đã phải đau đầu vì cuộc khủng hoảng nhân sự. Cụ thể, Juve sẽ mất tới nửa đội hình chính ở màn chạm trán này, vì lý do thẻ phạt và chấn thương.

Cầu thủ đầu tiên chắc chắn vắng mặt là Miralem Pjanic. Với thẻ vàng phải nhận sau pha phạm lỗi với Delle Alli tại lượt về vòng 1/8, tiền vệ người Bosnia & Herzegovina đã nhận đủ 3 thẻ vàng, đồng nghĩa bị treo giò. Trung vệ Medhi Benatia cũng vắng mặt bởi lý do tương tự cũng bởi pha phạm lỗi với Alli.

Một cầu thủ khác vắng mặt vì lý do chấn thương là hậu vệ cánh trái Alex Sandro. Cầu thủ này bị đau trong một buổi tập cùng đội tuyển Brazil và qua kiểm ra thì xác định bị tổn thương cơ đùi chân phải. Hiện Sandro đã trở về Turin dưỡng thương.

Trong khi đó, Giorgio Chiellini và Sami Khedira cũng dính chấn thương khi trở về tập trung cùng đội tuyển nhưng khả năng ra sân vẫn để ngỏ, dù khả năng ra sân thấp hơn khả năng ngồi ngoài. Chiellini gặp chấn thương đùi còn Khedira bị đau đầu gối.

Điều đáng nói, những mất mát của Juventus đều nằm ở hàng phòng ngự, tuyến quan trọng nhất của đội bóng. Khi mất một loạt tấm lá chắn như vậy, nguy cơ mành lưới Gianluigi Buffon bị xé nát bởi Cristiano Ronaldo và đồng đội là rất cao.

Juventus mất nửa đội hình ở trận gặp Real

Juventus mất nửa đội hình khi tiếp đón Real Madrid - 1

Theo Duy Khánh (Bongdaplus.vn)