Thể thao >> Thể thao quốc tế

Julen Lopetegui trở thành tân HLV của Real Madrid

Ban lãnh đạo Real Madrid chỉ định Julen Lopetegui dẫn dắt đội bóng từ mùa giải tới theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Trên website chính thức của Real Madrid, đội bóng chủ sân Bernabeu thông báo vừa ký hợp đồng 3 năm với HLV của đội tuyển Tây Ban Nha.

Ngay sau khi kết thúc công việc với "La Roja" tại vòng chung kết World Cup 2018, Julen Lopetegui sẽ tiếp quản đội bóng mà đồng nghiệp Zinedine Zidane để lại.

Julen Lopetegui trở thành tân HLV của Real Madrid
Huấn luyện viên Julen Lopetegui. Ảnh: Sports.

Lopetegui ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020 với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cách đây 3 tuần. Tuy nhiên, với sự ra đi bất ngờ của Zinedine Zidane, Lopetegui trở thành lựa chọn của đội bóng thành Madrid.

Trên website chính thức của "Los Blancos", đội bóng chủ sân Bernabeu thông báo ngắn gọn: "Julen Lopetegui sẽ là huấn luyện viên của đội bóng trong 3 mùa giải tới. Julen Lopetegui sẽ gia nhập CLB sau khi Tây Ban Nha hoàn thành chiến dịch World Cup. Ông Lopetegui đã có 2 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia".

Julen Lopetegui đã có quãng thời gian thi đấu cho đội trẻ của Real Madrid. Tuy nhiên, cựu cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ có duy nhất một trận ra sân cho đội hình một.

Antonio Conte, Maurizio Sarri, Guti Hernandez là những người được đồn đoán thay thế HLV Zidane. Trong đó, Guti là ứng cử viên số một cho vị trí thuyền trưởng tại sân Bernabeu. Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez bất ngờ chọn Julen Lopetegui ngay trước thềm World Cup 2018.

Trong quá khứ, Real thành công khi bổ nhiệm cựu cầu thủ Zinedine Zidane vào vị trí HLV trưởng và mang về 3 chiếc cúp vô địch Champions League liên tiếp. Xét về chuyên môn, Lopetegui được đánh giá hơn Guti nhờ 2 năm trên cương vị thuyền trưởng của ĐT Tây Ban Nha.

Julen Lopetegui từng dẫn dắt đội U19, U20 và U21 Tây Ban Nha, trong đó từng giành chức vô địch châu Âu với lứa U19 và U21. Năm 2014, Lopetegui đảm nhận vị trí HLV trưởng của Porto nhưng không thành công và bị sa thải sau hai mùa giải làm việc tại sân Dragao.

Tại World Cup 2018, vị thuyền trưởng của đội tuyển xứ sở bò tót Lopetegui đánh giá cao các đối thủ cùng bảng B. Ông cho rằng Tây Ban Nha sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha. Lý do là không chỉ sở hữu Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha có rất nhiều tài năng trẻ trong đội hình.

“Morocco đã loại Bờ Biển Ngà nhờ tài năng của huấn luyện viên Herve Renard. Trong khi, Iran sớm giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2018 và không bị thủng lưới nhiều ở vòng loại. Iran còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Carlos Queiroz. Đây là bảng đấu thực sự khó khăn”, ông Julen Lopetegui chia sẻ.

Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)