Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Juergen Klopp: 'Liverpool không còn bị ám ảnh bởi cú trượt chân của Gerrard'

Chiến lược gia người Đức tin rằng thắng lợi 2-0 trước Chelsea sẽ giúp Liverpool sẽ chấm dứt những ký ức liên quan đến cú trượt chân đầy tai hại của Gerrard 5 năm trước.

Năm 2014, Liverpool tiến rất gần đến danh hiệu vô địch Anh, lần đầu tiên sau 24 năm chờ đợi. Tuy nhiên, ở trận đấu mang tính bước ngoặt với Chelsea ở vòng 36, Liverpool lại phải đón nhận trận thua 0-2 ngay tại Anfield, và khởi nguồn của nó đến từ cú trượt chân tai hại của Steven Gerrard.

Juergen Klopp: 'Liverpool không còn bị ám ảnh bởi cú trượt chân của Gerrard'
Pha trượt chân tai hại của Gerrard

5 năm sau, Liverpool lại tiếp đón Chelsea trong thời khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Chelsea có thể coi là đối thủ "cứng cựa" nhất mà Liverpool phải đụng độ tại Ngoại hạng Anh mùa này, bởi lịch thi đấu của The Kop trong 4 vòng cuối là rất nhẹ khi gặp Cardiff City, Huddersfield (đã xuống hạng), Newcastle United và Wolves (đã hết động lực). 

Và lần này, đã không có sai lầm nào diễn ra. Liverpool thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu và có được chiến thắng 2-0 chung cuộc nhờ các pha lập công của Sadio Mane và Mohamed Salah. 

Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp tuyên bố những ký ức buồn từ 5 năm trước đã chính thức khép lại: "Giờ thì chúng ta có thể thôi nói về tình huống trượt chân đó của Steven Gerrard. Andy Robertson trượt chân trong hiệp 2 nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả, như vậy nỗi ám ảnh đó đã kết thúc".

Juergen Klopp: 'Liverpool không còn bị ám ảnh bởi cú trượt chân của Gerrard' - 1
HLV Juergen Klopp có thể giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa này?

"Bầu không khí hôm nay tại Anfield thật tuyệt vời. Bạn có thể cảm thấy điều đó, các CĐV liên tục nhảy múa hò reo trên các khán đài. Liverpool còn 4 trận trước mắt, hãy cố gắng giành được 97 điểm. Nếu chừng đó là đủ để vô địch thì hoàn hảo, còn nếu không thì cũng chẳng vấn đề gì".

"Chúng tôi có 2 chuyến làm khách khó khăn trước Porto và Cardiff City ở tuần tới. Những đội bóng này sẵn sàng để chiến đấu và đó đều là những trận đấu khó khăn. Chúng tôi cần tập trung cho từng trận đấu một" - chiến lược gia người Đức khép lại.

Video: Liverpool 2-0 Chelsea (Vòng 34 Ngoại hạng Anh)

Hiện tại, dù đứng đầu bảng khi hơn Man City 2 điểm, nhưng Liverpool lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Như vậy, nếu Man City thắng tất cả các trận còn lại thì những nỗ lực của Liverpool sẽ là vô nghĩa. 

Juergen Klopp: 'Liverpool không còn bị ám ảnh bởi cú trượt chân của Gerrard' - 2
Bảng xếp hạng hiện tại của Ngoại hạng Anh

Duy Anh (SHTT)