Thể thao

Jose Mourinho lên tiếng trước cáo buộc trốn thuế

HLV Jose Mourinho khẳng định ông chưa nhận được thông báo chính thức từ bất kỳ cơ quan hành pháp nào của Tây Ban Nha liên quan đến cáo buộc trốn thuế mà giới truyền thông đưa tin thời gian gần đây.

HLV Jose Mourinho khẳng định ông chưa nhận được thông báo chính thức từ bất kỳ cơ quan hành pháp nào của Tây Ban Nha liên quan đến cáo buộc trốn thuế mà giới truyền thông đưa tin thời gian gần đây.

HLV Jose Mourinho chua nhan duoc bat ky thong bao chinh thuc nao lien quan den cao buoc tron thue.

HLV Jose Mourinho chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến cáo buộc trốn thuế.

Ước tính chính thức được đưa ra thì trung bình mỗi năm dẫn dắt Real Madrid, Jose Mourinho thu về khoảng 21.5 triệu euro trước thuế. Trong đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông đã nộp đầy đủ tổng cộng 26 triệu euro (23 triệu bảng) nghĩa vụ thuế tại Tây Ban Nha.

Trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông, cố vấn luật pháp của Mourinho cho biết: "Ông ấy chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức nào liên quan đến các tin tức được đăng tải thời gian gần đây. Đến hôm nay, cả cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha lẫn văn phòng công tố đều chưa liên hệ với Mourinho hay cố vấn được chỉ định để đối mặt với quá trình điều tra".

"Jose Mourinho sống ở Tây Ban Nha từ tháng 6/2010 đến tháng 5/2013 đã nộp 26 triệu euro tiền thuế với mức trung bình 41 phần trăm, đồng thời chấp nhận đề nghị theo quy định từ cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha trong năm 2015 để đối chiếu lại các năm 2011 và 2012, đi đến sự thống nhất cho việc thanh khoản liên quan đến năm 2013".

"Chính phủ Tây Ban Nha thông qua Cục thuế cung cấp giấy chứng nhận nhưng một minh chứng cho việc Mourinho đã hoàn thành nghĩa vụ và tuân thủ mọi nghĩa vụ thuế".

Theo N.D (Thể Thao Việt Nam)