Thể thao

Italy thắng đậm, bám sát Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup

Đội bóng do Giampiero Ventura dẫn dắt đánh bại Liechtenstein 4-0 với bốn bàn thắng đều được ghi trong hiệp một.

Đội bóng do Giampiero Ventura dẫn dắt đánh bại Liechtenstein 4-0 với bốn bàn thắng đều được ghi trong hiệp một.
Italy thắng đậm, bám sát Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup
 

Italy gần như không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào khi đến làm khách của đội bóng yếu Liechtenstein. Andrea Belotti ghi bàn mở tỷ số ở phút 11 từ một pha dàn xếp đá phạt góc. 75 giây sau, Ciro Immobile nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công của tiền đạo đang chơi cho Lazio là kết quả của một pha phối hợp hoàn hảo. Giacomo Bonaventura thực hiện một pha bấm bóng cho Belotti, tiền đạo này đánh đầu chuyền bóng vừa tầm để Immobile có cơ hội đối mặt thủ môn Liechtenstein rồi dễ dàng ghi bàn.

italy-thang-dam-bam-sat-tay-ban-nha-tai-vong-loai-world-cup

Candreva chia sẻ niềm vui với đồng đội sau khi ghi bàn thứ ba cho Italy. Ảnh: Reuters.

Các CĐV Italy phải đợi đến phút 32 để chứng kiến bàn thắng tiếp theo của đội nhà. Đường căng ngang của Mattia De Sciglio đưa bóng đến vị trí của Antonio Candreva và tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan nhẹ nhàng ghi bàn trong tư thế không bị ai kèm. 12 phút sau, Belotti hoàn tất cú đúp với một pha di chuyển để đón đường chuyền dài của Bonaventura trong vòng cấm rồi sút quyết đoán bằng chân trái.

Đây là bàn thắng thứ năm của Belotti trong năm trận đầu tiên thi đấu cho Italy. Tiền đạo 22 tuổi đang chơi cho Torino tiếp tục chiếm được sự tin tưởng của HLV Giampiero Ventura nhờ phong độ xuất sắc. Ở hiệp hai, Belotti có cơ hội ngon ăn để lập hat-trick nhưng lại đánh đầu ra ngoài ở khoảng cách 5m.

italy-thang-dam-bam-sat-tay-ban-nha-tai-vong-loai-world-cup-1

Belotti ghi bàn ấn định tỷ số 4-0. Ảnh: Reuters.

Trận này, những thử nghiệm của HLV Giampiero Ventura khi ông bỏ chiến thuật 4-2-4 thường dùng để thay bằng sơ đồ 4-4-2 đã mang lại thành công. Đây là sự chuẩn bị của Ventura cho trận giao hữu với Đức vào ngày 16/11. HLV 68 tuổi mang lại nét tươi mới khi cho Italy chơi với chiến thuật 4-2-4 nhưng lối chơi đề cao tấn công này bị xem là nhiều rủi ro trước các đối thủ mạnh.

Trận đấu này đánh dấu lần ra sân thứ 166 của Gianluigi Buffon trong màu áo đội tuyển. Anh chỉ còn kém kỷ lục ở châu Âu do Iker Casillas và Vitalijs Astafjevs giữ một trận.

Theo Vĩnh San (VnExpress.net)