Thể thao >> Thể thao quốc tế

Iran có thể thải loại hàng loạt trụ cột vì... xăm mình

Iran có thể sẽ không triệu tập những cầu thủ xăm mình lên ĐTQG khi cho rằng "những hình xăm là trái với văn hóa của đất nước này".

Theo báo chí Iran, Liên đoàn bóng đá Iran đã được thông báo rằng họ không được phép triệu tập các cầu thủ có hình xăm lên ĐTQG. Trước đó, Ủy ban đạo đức của LĐBĐ Iran cũng nhiều lần nhắc nhở các cầu thủ rằng việc có hình xăm trên người là hành động thiếu tính chuyên nghiệp.

Iran có thể thải loại hàng loạt trụ cột vì... xăm mình

Chính quyền Iran cho rằng đây là một vấn đề nhảy cảm, đặc biệt là với các cầu thủ. Bởi bóng đá là một trong những môn thể thao được yêu thích và chiếu rộng rãi qua màn ảnh nhỏ tại Iran. Các cầu thủ Iran có hình xăm trên cánh tay thường phải mặc một chiếc áo dài phía trong, và áo ĐTQG bên ngoài mỗi khi ra sân thi đấu. 

Được biết, hai trụ cột của ĐT Iran là Ashkan Dejagah và Sardar Azmoun đã bị triệu tập bởi Ủy ban đạo đức của LĐBĐ Iran sau khi bộ đôi này để lộ hình xăm trong một trận đấu chính thức.

Chính phủ Iran coi các vận động viên thể thao, đặc biệt là các cầu thủ là hình mẫu để nâng cao những "giá trị Hồi giáo" cho thế hệ trẻ. Truyền thông Iran cho rằng những hình xăm là biểu tượng của việc "Tây hóa" (Âu hóa) hoặc là một phần của "cuộc xăm lăng văn hóa" phương Tây của xã hội Hồi giáo.

"Những hình xăm trên người các cầu thủ là trái với văn hóa của Iran và gây bất lợi với xã hội của đất nước" - Tehrantimes trích lời một quan chức lớn.

TD (SHTT)