Thể thao

Inter chào mời, Conte có rời Chelsea?

 Bất chấp chức vô địch Premier League đang ở rất gần Chelsea, khả năng HLV Antonio Conte ở lại sân Stamford Bridge mùa sau vẫn là một dấu hỏi, khi Inter vẫn không từ bỏ ý định chiêu mộ ông.

Bất chấp chức vô địch Premier League đang ở rất gần Chelsea, khả năng HLV Antonio Conte ở lại sân Stamford Bridge mùa sau vẫn là một dấu hỏi, khi Inter vẫn không từ bỏ ý định chiêu mộ ông.

Inter chào mời, Conte có rời Chelsea?

Trước mắt chiến lược gia người Italy là cơ hội lớn để kết thúc mùa giải đầu tiên ở nước Anh với cú đúp danh hiệu. Antonio Conte sẽ lên ngôi ở đấu trường Premier League nhanh nhất là cuối tuần này, và có thể giành thêm chiếc Cúp FA nếu đánh bại Arsenal trong trận chung kết.

Tuy nhiên, các cổ động viên Chelsea vẫn cảm thấy lo ngại về khả năng Conte gắn bó lâu dài với sân Stamford Bridge, trong bối cảnh gia đình của vị HLV 47 tuổi này vẫn còn đang sinh sống ở Italy. Điều đó khiến cho khả năng trở lại quê nhà của ông trở thành một lựa chọn hấp dẫn, và Inter đang tìm mọi cách để thuyết phục Conte trở lại làm việc ở Serie A.

Theo tiết lộ từ trang Corriere dello Sport, các ông chủ của Suning Group, tập đoàn sở hữu Inter, đang sẵn sàng chi tiêu mạnh mẽ để giúp đội chủ sân San Siro trở lại với đấu trường Champions League mùa sau, trong bối cảnh cơ hội để Inter góp mặt ở đấu trường châu lục mùa này là cực thấp. Để làm được điều ấy, Inter sẵn sàng chi ra mức lương khủng lên tới 15 triệu euro/mùa để thuyết phục hoặc Antonio Conte hoặc Diego Simeone đến làm việc từ mùa tới.

Xa hơn nữa, nửa xanh thành Milan không ngần ngại có những phần thưởng hậu hĩnh nếu một trong hai HLV này giúp Inter đạt được kết quả tốt hay xa hơn là giành được danh hiệu, và họ sẽ được chi tiêu thoải mái để đảm bảo Inter sẽ nhanh chóng tìm lại vị thế của một ông lớn ở Serie A. Thật khó để bất cứ HLV nào có thể từ chối lời mời hấp dẫn cả về mặt tài chính lẫn chuyên môn như thế từ phía Inter Milan.

Tuy vậy, vẫn có những lý do để tin rằng không dễ cho Inter thuyết phục Conte trở lại Italy. Việc HLV 47 tuổi này từng có khoảng thời gian dài gắn bó với Juventus, kình địch truyền thống của Inter, trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV sẽ là một trở ngại lớn để ông chấp nhận công việc ở San Siro. Hơn thế nữa, phía Chelsea không hề thiếu tiền, và họ sẵn sàng trao một bản hợp đồng mới với mức lương thỏa đáng hơn cho HLV người Italy vào cuối mùa, nếu như ông giúp Chelsea giành được danh hiệu, thậm chí là cú đúp ngay trong mùa đầu tiên làm việc tại nước Anh.

Bản thân Conte cũng chưa hề muốn đả động đến chuyện tương lai. Ông muốn dành hết tâm trí cho Chelsea trong các trận đấu còn lại của mùa giải, bao gồm trận gặp West Brom, Watford và Sunderland ở Premier League cũng như trận gặp Arsenal ở chung kết Cúp FA, trước khi nghĩ tới việc đi ở.

Theo Đ.Hùng (Thethaovanhoa.vn)