Thể thao

Indonesia và ông Riedl nối dài kỷ lục về nhì

Thái Lan cho Indonesia ngậm thêm trái đắng tại giải bóng đá Đông Nam Á. Vận số đế vương vẫn chơi trò trốn tìm với đội tuyển mang biệt danh Garuda nói chung và ông Riedl nói riêng.

Thái Lan cho Indonesia ngậm thêm trái đắng tại giải bóng đá Đông Nam Á. Vận số đế vương vẫn chơi trò trốn tìm với đội tuyển mang biệt danh Garuda nói chung và ông Riedl nói riêng.

Rất trùng hợp khi số “5” cũng liên quan đến cột mốc mới được thiết lập của đội tuyển Indonesia. Chỉ tiếc rằng cột mốc ấy vô cùng đáng buồn, trái ngược với thành tích đáng tự hào của người Thái.

Cụ thể, tuyển Indonesia đã có lần thứ năm về nhì tại giải đấu khu vực Đông Nam Á, bao gồm 3 lần liên tiếp tại Tiger Cup 2000, 2002, 2004 và 2 lần ở AFF Cup 2010 và 2016.

Indonesia va ong Riedl noi dai ky luc ve nhi hinh anh 1
Siroch Chatthong mừng bàn thắng mở tỷ số. 

Thái Lan xứng đáng là cơn ác mộng ám ảnh Indonesia không dứt bởi trong 5 lần về nhì của Garuda thì Voi chiến góp mặt 3 lần (2000, 2002 và 2016).

Tính chung sau 11 lần đối đầu ở Tiger Cup và AFF Cup, người Thái áp đảo với 8 chiến thắng và 3 thất bại.

Về phía Voi chiến Thái Lan, họ đã chính thức vượt qua Singapore để trở thành đội tuyển vô địch Đông Nam Á nhiều nhất. Trước giải năm nay, Thái Lan và Singapore đều có cùng 4 chức vô địch.

Đối với huấn luyện viên Alfred Riedl, ông càng củng cố biệt danh vua về nhì. Khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Áo đã cùng học trò giành ngôi á quân tại Tiger Cup 1998, SEA Games 1999 và King's Cup 2006. 

Cầm quân U23, kết quả cũng không khác với Riedl khi hai lần liên tiếp á quân SEA Games 2003 và 2005.

Làm thuyền trưởng ở tuyển Indonesia, ông Riedl tiếp tục về nhì tại AFF Cup 2010 và 2016.

Bàn thắng may mắn của Thái Lan vào lưới Indonesia: Nỗ lực cản phá của cầu thủ Indonesia khiến bóng đập vào người Chatthong, qua đó giúp Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số đầy may mắn.

Theo Anh Dũng (Zing.vn)