Thể thao >> Thể thao quốc tế

Indonesia ban hành luật có một không hai nhằm giảm tắc đường tại ASIAD 2018

Trước những mối lo về ô nhiễm tiếng ồn, tắc đường cục bộ, Chính quyền thành phố Jakarta đã ban hành điều luật mới trong những ngày diễn ra Asian Games 2018.

Jakarta, cùng với Palembang, là những thành phố tổ chứ ASIAD lần thứ 18 trong lịch sử. Trong bối cảnh chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là giải đấu này chính thức khởi tranh, trước những mối lo về ô nhiễm tiếng ồn và tắc đường, chính quyền Jakarta đã ban hành luật chẵn-lẻ có một không hai cho người dân thành phố này.

Theo Jarkata Post, nếu chữ số cuối trong biển số là lẻ, phương tiện di chuyển chỉ được đi vào những vùng nhất định trong thành phố ở ngày lẻ. Ngược lại nếu số cuối là chẵn, phương tiện di chuyển chỉ được đi vào những ngày chẵn. Luật này sẽ áp dụng cho xe hơi từ 6h00 đến 21h00 (giờ Indonesia) tại thành phố Jakarta.

Indonesia ban hành luật có một không hai nhằm giảm tắc đường tại ASIAD 2018

Luật mới được ban hành với hi vọng giảm số lượng xe cộ di chuyển trong trục đường chính ở thành phố Jakarta. Tuy nhiên sau những ngày đầu tiên thi hành, thay đổi này đã đem lại những hệ quả xấu. "Kể từ khi ban hành luật, tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông tăng 12%", theo Jakarta Post. "Tại nhiều nơi trên thành phố, % khí thải trong không khí đã tăng mạnh".

Ngoài luật chẵn-lẻ, Chính quyền thành phố Jakarta cũng đưa ra những biện pháp rất cứng rắn để khống chế nạn trộm cắp, cướp của. Nếu người mắc tội cố tình trống đối, trốn chạy, cảnh sát được quyền nổ súng bắn bỏ.

Indonesia ban hành luật có một không hai nhằm giảm tắc đường tại ASIAD 2018 - 1

Tính đến thời điểm hiện tại, Chính quyền đã huy động 1000 cảnh sát chia làm 16 đội được phân tán khắp thành phố Jakarta để đảm bảo an ninh cho ASIAD 2018. Theo thống kê, kể từ 3/7 đến 2/8, có tới 320 người mắc tội cướp giật tại Jakarta. Trong đó, 11 trong số 52 nghi phạm cố tình trốn chạy, trống đối đã bị bắn chết.

Theo Phụng Hiếu (Soha/Trí Thức Trẻ)