Thể thao

Ibrahimovic bắt kịp Van Persie, chỉ kém Van Nistelrooy

Trung phong người Thuỵ Điển là tân binh Man Utd khởi đầu tốt thứ hai tại Ngoại hạng Anh.

Trung phong người Thuỵ Điển là tân binh Man Utd khởi đầu tốt thứ hai tại Ngoại hạng Anh.

Theo Opta - đơn vị chuyên cung cấp số liệu thống kê thể thao, đây làthành tích ghi bàn tốt thứ hai của một tân binh Man Utd tại Ngoại hạng Anh. Tính trong 16 trận đầu tiên cùng "Quỷ Đỏ" đá ở Ngoại hạng Anh, Ibrahimovic là người thứ ba chạm đến mốc ghi 11 bàn, bằng với Robin Van Persie và Andy Cole.

Và ba người này chỉ xếp sau Ruud van Nistelrooy, trung phong người Hà Lan đạt thành tích ấn tượng hơn cả khi ghi được 12 bàn qua 16 trận đầu tiên cùng Man Utd ở Ngoại hạng Anh.

ibrahimovic-bat-kip-van-persie-chi-kem-van-nistelrooy
Ibrahimovic chứng tỏ đẳng cấp và giá trị, bất chấp gánh nặng tuổi tác cũng những khó khăn của đội bóng đang trong giai đoạn tái thiết. Ảnh: Reuters.

Nhưng thành tích ghi 11 bàn của Ibrahimovic được đánh giá cáo hơn, bởi anh đã 35 tuổi - cái tuổi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, chứ không phải vào độ chín hoặc đang phát tiếc rực rỡ như Van Persie, Van Nistelrooy hay Cole. Man Utd lúc này cũng không còn làm mưa làm gió Ngoại hạnh Anh như thời các tiền đạo kia còn thi đấu.

Cú đúp trước West Brom cũng đồng nghĩa với việc Ibrahimovic ghi được tới bảy bàn chỉ trong bảy trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Tính trên mọi mặt trận từ đầu mùa, anh đang có 16 bàn cho Man Utd, nhiều hơn tới 11 bàn so với người có thành tích tốt thứ hai (Pogba).

Các con số này là lời đáp của Ibrahimovic trước những nghi ngại về gánh nặng tuổi tác, khả năng thích ứng với môi trường khốc liệt ở Ngoại hạng Anh nhắm vào anh hồi đầu mùa.

Theo Tri Phương (VnExpress.net)