Thể thao

Ibra tích cực làm kinh tế và… đòi nợ

Trong khi Man United tập trung hướng tới chiến thắng đầu tiên ở đấu trường Europa League vào đêm nay, Zlatan Ibrahimovic cũng không quên chuyện làm kinh tế. Một mặt, chân sút người Thụy Điển đầu tư vào một công ty game ở quê nhà. Mặt khác, anh thúc ép PSG trả nợ cho mình.

Trong khi Man United tập trung hướng tới chiến thắng đầu tiên ở đấu trường Europa League vào đêm nay, Zlatan Ibrahimovic cũng không quên chuyện làm kinh tế. Một mặt, chân sút người Thụy Điển đầu tư vào một công ty game ở quê nhà. Mặt khác, anh thúc ép PSG trả nợ cho mình.

Ibra tích cực làm kinh tế và… đòi nợ

Ibrahimovic vừa bỏ tiền đầu tư vào công ty Isbit Games của Thụy Điển. Số tiền đầu tư cụ thể của Ibra trong vụ này chưa được công bố. Chỉ biết rằng anh đã mua lại 12,5% cổ phần của công ty chuyên phát hành các trò chơi điện tử có trụ sở tại Stockholm.

GĐĐH Yann Blandy của công ty truyền thông Intellecta, đơn vị thông báo về vụ đầu tư kể trên cho biết: “Zlatan quen GĐĐH Markus Koos của Isbit Games qua vài người bạn chung của hai bên. Họ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Bởi Zlatan là ngôi sao vừa mê game, vừa máu kinh doanh. Không quá nếu nói rằng Zlatan gặp được Markus và Isbit Games như cá gặp nước. Anh không cần đắn đo nhiều để đưa ra quyết định đầu tư vào Isbit Games”.

Ibra từ nhân vật trong game giờ thành nhà phát hành game
Ibra từ nhân vật trong game giờ thành nhà phát hành game

Dù bận tập trung thi đấu cùng M.U, Ibra cũng không quên thế mạnh của giới cung cấp game ở quê nhà. Những trò chơi thịnh hành hàng đầu thế giới như Candy Crush và Minecraft đều do các công ty game của Thụy Điển cung cấp. Ibra muốn góp gió vào cơn bão game ấy, đặc biệt là trên mảng thị trường dành cho di động.

Vụ đầu tư vào Isbit Games càng cho thấy óc kinh doanh nhanh nhạy của Ibra. Tháng 3 năm ngoái, Ibra hợp tác với công ty Vitamin Well tung ra thị trường sản phẩm đồ uống bổ sung vitamin mới. Tháng 10 năm ngoái, anh gây sốc với việc chi tới 110 triệu krona (tương đương 11,75 triệu euro) để mua lại một nhà thờ cổ tại quận Ostermalm trong thành Stockholm. Anh định chuyển nhà thờ cổ này thành một khách sạn hút khách ở Stockholm.

Ibra đang như cá gặp nước khi đầu tư vào games
Ibra đang như cá gặp nước khi đầu tư vào games

Hè năm nay, Ibra lại liên tiếp trình làng sản phẩm nước hoa và thương hiệu thời trang của riêng mình. Càng ngày, anh càng lấn sân vào nhiều lĩnh vực khác nhau trên thương trường.

THÚC PSG “ĐẦU TIÊN”

“Đầu tiên” là “Tiền đâu?”, Ibra đang hối thúc phía PSG trả lời cho câu hỏi “Tiền của tôi đâu?” bằng hành động cụ thể. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, khi được hỏi rằng anh nhớ gì nhất ở PSG, Ibra trả lời rằng anh nhớ lương. Mọi người cứ tưởng Ibra bông đùa. Ai dè chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Anh nhắc khéo phía PSG chuyện nợ tiền lương của anh.

Ai mà ngờ một đội bóng nhà giàu như PSG lại chưa thanh toán đầy đủ các khoản cho Ibra dù anh đã chuyển sang M.U được mấy tháng rồi. Tờ Expressen của Thụy Điển tiết lộ tổng số tiền PSG còn nợ Ibra là 28 triệu krona (tương đương 3 triệu euro). Số nợ này bao gồm nợ lương, nợ tiền thưởng cho việc Ibra giành ngôi Vua phá lưới tại Ligue 1 và PSG giành cú đúp quốc nội tại Pháp mùa trước.

Ibrahimovic quyết bắt PSG trả 3 triệu euro tiền lương còn nợ
Ibrahimovic quyết bắt PSG trả 3 triệu euro tiền lương còn nợ

Tiền bạc phân minh, nguồn tin kể trên cho hay Ibra thậm chí đã cân nhắc cả giải pháp lôi PSG ra tòa nếu như đội bóng đại gia của thành Paris vẫn cứ chây ì trong vụ này. Tất nhiên là anh vẫn muốn PSG tự giác thanh toán nợ nần cho mình hơn. Chứ vạn bất đắc dĩ phải lôi nhau ra tòa thì chẳng đẹp mặt chút nào. Chả gì thì anh cũng đã có 4 mùa giải nặng ân tình với PSG.

Thấy bảo trước động thái mềm mỏng mà cứng rắn ấy của Ibra, phía PSG vụng chèo khéo chống rằng họ chờ Ibra ký nốt một số giấy tờ cần thiết để giải ngân nốt cho anh. Có lẽ vụ việc sẽ sớm được giải quyết êm gọn.

Rủ đồng đội cũ đầu tư

Không chỉ tự mình lấn sân làm ăn ngoài sân cỏ, Ibra còn rủ cả các chiến hữu thân thiết với anh tại PSG trước đây gồm tiền vệ Marco Verratti, hậu vệ Maxwell và thủ thành Salvatore Sirigu chung vốn làm ăn. Họ cùng rót tiền vào công ty tư vấn đầu tư Cirooo S.R.L. Ibra hiện giữ 58% cổ phần trong khi 3 cầu thủ vừa kể mỗi người giữ 14% cổ phần của công ty có trụ sở tại Milan này.

Theo Hạnh Nguyễn (Bongdaplus.vn)