Thể thao

Huỳnh Đức sắp bị sa thải?

Lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đề cập khả năng ông có thể bị sa thải vì thành tích yếu kém sau 3 trận thua liên tiếp ở Toyota V-League 2015.

Lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đề cập khả năng ông có thể bị sa thải vì thành tích yếu kém sau 3 trận thua liên tiếp ở Toyota V-League 2015.
Chưa bao giờ SHB Đà Nẵng dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức lại có khởi đầu V-League bết bát như mùa giải năm nay khi 3 vòng đấu liên tiếp toàn thua. Thất bại mới nhất với tỉ số 2-3 trên sân Bình Dương vào chiều tối 17-1 khiến ông Đức cũng phải đề cập khả năng ông có thể sẽ bị sa thải nếu đội nhà không cải thiện được thành tích.
 
Trước mùa giải 2015, khi nghe HLV Huỳnh Đức tuyên bố sẽ đôn một loạt cầu thủ trẻ lên đội chính tham dự V-League, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao SHB Đà Nẵng. Họ tin rằng với những gì HLV nổi tiếng với kỷ luật “thép” này đã làm được cho đội bóng sông Hàn, khoảng cách giữa những cựu binh và các tân binh sẽ sớm được san lấp, SHB Đà Nẵng vẫn là ứng viên vô địch.
 

Cầu thủ SHB Đà Nẵng cần có những động lực mới để chiến thắng Ảnh: QUANG LIÊM

 
Thế nhưng, khi bước vào giải thì mọi chuyện hoàn toàn khác. SHB Đà Nẵng liên tục thất bại. Ngay cả ông Đức cũng thừa nhận đội thua toàn diện, từ tinh thần, kỹ thuật đến lối chơi. Đầu tiên là trận thua ngược 1-2 trên sân Thanh Hóa rồi đến thất bại đáng trách trước SLNA ngay trên sân nhà. Đến trận đấu với Bình Dương, thủng lưới 3 bàn chỉ sau 25 phút thi đấu, họ đã hoàn toàn “thả tay”.

Lý giải về màn trình diễn đáng thất vọng của đội nhà, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Các cầu thủ của tôi yếu về thể lực nên tranh chấp tay đôi luôn thua. Nhiều cầu thủ trẻ có tâm lý không tốt. Họ không tin vào khả năng của mình, dẫn đến thất bại nhanh chóng. Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn nếu các cầu thủ vượt qua khó khăn tâm lý. Còn hiện nay, họ sợ sệt, không tự tin và ngại trách nhiệm”.

Trong đội hình SHB Đà Nẵng, ngoài Vũ Phong, Quốc Anh thì Nguyên Sa là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Tuy nhiên, việc Nguyên Sa được trao chiếc băng thủ quân có lẽ cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi cầu thủ này còn khá trẻ. Ngoài ra, SHB Đà Nẵng còn nhiều gương mặt non kinh nghiệm như Huy Toàn, Anh Khoa rồi đến những ngoại binh chưa thích nghi với khí hậu Việt Nam. Với đội hình ấy, SHB Đà Nẵng khó tìm được chiến thắng.

Nhận ra vấn đề của đội bóng nhưng HLV Huỳnh Đức không dám chắc mình sẽ khắc phục được. Thế nên, lần đầu tiên ông đã tính đến khả năng bị sa thải. “Nếu dẫn dắt đội bóng không thành công trong thời gian tới, tôi hoàn toàn có thể bị sa thải. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra” - HLV Lê Huỳnh Đức thổ lộ.

Không may cho SHB Đà Nẵng là ở vòng 4 vào chiều tối 21-1, họ sẽ tiếp Hà Nội T&T cũng đang khát điểm, sau đó sẽ làm khách trên sân của HAGL vào chiều 25-1.

Theo Minh Ngọc (Nld.com.vn)