Thể thao >> Thể thao quốc tế

Huyền thoại MU chính thức trở thành HLV trưởng Xứ Wales

Cựu tiền vệ Ryan Giggs chính thức được bổ nhiệm chiếc ghế nóng của bóng đá nước nhà.

Với thất bại trong chiến dịch giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2018, Chris Coleman đã quyết định không gia hạn hợp đồng với tuyển Xứ Wales và tuyên bố từ chức, quay lại sự nghiệp cầm quân cấp CLB với mục tiêu hiện tại là dẫn dắt Sunderland tái xuất Premier League.

Huyền thoại MU chính thức trở thành HLV trưởng Xứ Wales
Huyền thoại Ryan Giggs chính thức trở thành tân HLV trưởng của đội tuyển Xứ Wales

Hai tháng bỏ trống và cuối cùng chiếc ghế nóng tuyển Xứ Wales cũng đã có chủ nhân mới. Vượt qua hàng loạt ứng cử viên sáng giá khác trong các buổi phỏng vấn, trong đó có Craig Bellamy, Ryan Giggs đã chính thức trở thành tân thuyền trưởng môn bóng đá nam nước nhà.

Đây chính là công việc HLV danh chính ngôn thuận đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ của huyền thoại Man Utd. Trước đó trong năm 2014, ông từng trải qua quãng thời gian ngắn dẫn dắt Quỷ Đỏ với vai trò tạm quyền sau khi David Moyes bị sa thải. Hai mùa giải tiếp theo, cựu tiền vệ số 11 treo giầy giải nghệ và ở lại Old Trafford làm việc với tư cách trợ lý số một cho Louis Van Gaal.

Nhiệm vụ trước mắt của Ryan Giggs chắc chắn là cùng Xứ Wales giành vé tham dự kỳ Euro 2020, với áp lực từ thành công của người tiền nhiệm Chris Coleman trong năm 2016. Thời điểm đó, “Bầy rồng” thậm chí thi đấu ấn tượng đến nỗi lọt sân tận vòng bán kết và chỉ chịu dừng bước trước một Bồ Đào Nha sau đó đăng quang ngôi vô địch.

Trận ra mắt của Ryan Giggs với tư cách HLV trưởng Xứ Wales sẽ diễn ra vào ngày 22/3 khi thầy trò ông làm khách của Trung Quốc trên SVĐ Tổ Chim.

Theo Gia Khoa (Thể Thao Việt Nam)