Thể thao

Huy Toàn: Cả đội coi Công Phượng như anh em một nhà

Cầu thủ ghi bàn thắng quan trọng giúp Olympic Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Indonesia khẳng định, toàn đội ai cũng quý mến Công Phượng, không có bất kỳ sự đố kỵ nào.

Cầu thủ ghi bàn thắng quan trọng giúp Olympic Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Indonesia khẳng định, toàn đội ai cũng quý mến Công Phượng, không có bất kỳ sự đố kỵ nào.

Tuy nhiên, tiền vệ Võ Huy Toàn phủ nhận: "Tôi cũng là cầu thủ nên không thể đưa ra lời nhận xét về Công Phượng chơi tốt hay không. Nhưng tôi khẳng định cả đội đều quý mến Phượng, không ai có hiềm khích hay sự đố kỵ gì với các cầu thủ HAGL. Chúng tôi coi nhau như anh em một nhà".
 

Huy Toàn (giữa) thân mật với cặp tiền đạo Văn Toàn, Công Phượng trong buổi tập của Olympic Việt Nam trước trận giao hữu gặp Olympic Indonesia. Ảnh: Tùng Lê

 
Trong các buổi tập và thi đấu, ĐT Olympic Việt Nam đến sân bằng ôtô, Huy Toàn thường ngồi cạnh ghế với Tuấn Anh. Tiền vệ của CLB SHB Đà Nẵng cho biết, anh quý mến cầu thủ trẻ HAGL, đặc biệt là Tuấn Anh, bởi các em đều ngoan, hiền và rất lễ phép.
 
ĐT Olympic Việt Nam đang trong quá trình thử nghiệm đội hình, khiến các cầu thủ phối hợp chưa ăn ý. Tuy nhiên, HLV Miura sẽ điều chỉnh giáo án tập luyện, giúp Olympic Việt Nam gắn kết hơn trước thềm vòng loại U23 châu Á (27-31/3).
 

Huy Toàn ăn mừng bàn thắng vào lưới Olympic Indonesia. Anh muốn gửi pha lập công như món quà đến người mẹ của mình nhân dịp 8/3. 

 
Sau trận thắng 1-0 trước Olympic Indonesia, HLV Miura cho phép ĐT Olympic Việt Nam nghỉ ngơi và tự do gặp gỡ bạn bè trong ngày 10/3. Trưa 11/3, toàn đội sẽ di chuyển vào TP HCM để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp U22 Uzbekistan trên sân Thống Nhất vào ngày 14/3.
 
>> "Không có chuyện Công Phượng bị cô lập"
>> Công Phượng ngồi dự bị: Chuyện có gì mà ầm ĩ

Theo Tùng Lê (Zing.vn)