Thể thao

Huy Hoàng và Ánh Viên cùng phá kỷ lục SEA Games

Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã gây ấn tượng khi giành HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở cự li bơi 1.500m nam tối 26-8. Ở nội dung bơi 200m tự do nữ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng đã đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 59,24 giây.

Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã gây ấn tượng khi giành HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở cự li bơi 1.500m nam tối 26-8. Ở nội dung bơi 200m tự do nữ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng đã đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 59,24 giây.

Huy Hoàng và Ánh Viên cùng phá kỷ lục SEA Games
Huy Hoàng và Ánh Viên cùng phá kỷ lục SEA Games

Huy Hoàng ăn mừng sau khi về nhất ở nội dung bơi 1.500m nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở đợt bơi chung kết 1.500m, sau 100m đầu xếp sau đồng đội Lâm Quang Nhật, Huy Hoàng đã bứt lên dẫn đầu đoàn đua, rồi dần tăng tốc bỏ xa đồng đội Quang Nhật và đối thủ bám đuổi người Indonesia, để “một mình một ngựa” về đích.

Chung cuộc, Huy Hoàng về nhất với thời gian 15 phút 20,10 giây, đoạt HCV và đồng thời phá sâu kỷ lục SEA Games của đồng đội Lâm Quang Nhật. Kỷ lục cũ là 15 phút 31,03 giây do Quang Nhật lập tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Cũng ở nội dung này, Lâm Quang Nhật giành HCB với thành tích 15 phút 23,94 giây. HCĐ thuộc về VĐV Indonesia Aflah Prawira với thời gian 15 phút 28,69 giây..

Huy Hoàng và Ánh Viên cùng phá kỷ lục SEA Games

Ánh Viên nước rút về đích tại nội dung 200m tự do nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Video clip đợt bơi chung kết 200m tự do nữ. Nguồn: YOUTUBE

Ngay sau đó, Ánh Viên cũng đã đem về tin vui cho TTVN khi giành chiếc thắng và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 200m tự do nữ với thành tích 1 phút 59, 24 giây. Kỷ lục cũ là 1 phút 59,27 giây cũng do chính Ánh Viên lập tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Đây là chiếc HCV thứ 8 của SEA Games 29, qua đó giúp kình ngư người Cần Thơ quân bình thành tích đã lập được tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Theo PV (Tuổi Trẻ)