Thể thao >> Champions League

Hưng phấn tột độ, Pogba 'tấn công' Lukaku và Rashford giữa lúc phỏng vấn

Không thể ra sân ở trận lượt về với PSG vì án treo giò, Paul Pogba đã dồn nén cảm xúc để bung ra vào cuối trận sau khi MU hoàn tất chiến thắng lịch sử trước PSG ở Champions League.

MU đã có màn trình diễn siêu hạng tại Công viên Các hoàng tử. Romelu Lukaku tỏa sáng với cú đúp trong 30 phút đầu, trước khi Marcus Rashford đá penalty thành công ở phút cuối đem về niềm vui bất tận cho hàng triệu CĐV Manucians, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà.

Với kết quả này, Quỷ đỏ đã giành vé vào tứ kết Champions League nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3 sau 2 lượt trận). Theo đó, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tạo nên điều thần kỳ khi lần đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League, có một đội bóng thua 0-2 trên sân nhà nhưng vẫn giành quyền đi tiếp.

Pogba chen ngang "phá" buổi phỏng vấn Lukaku và Rashford

Không được ra sân ở trận lượt về vì án treo giờ (nhận thẻ đỏ ở lượt đi), Paul Pogba vẫn có mặt tại Paris để tập luyện cùng các đồng đội. Tiền vệ người Pháp dồn nén cảm xúc để bung ra vào cuối trận khi "quẩy" ăn mừng nhiệt tình cùng các đồng đội. Thậm chí anh còn vào tận khu vực báo chí để "phá" buổi phỏng vấn Lukaku và Rashford rồi ôm chầm lấy 2 người hùng trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, cầu thủ đã lập cú đúp cho MU - Romelu Lukaku cho biết: "Chúng tôi đều rất tự tin trước trận đấu. Tôi và Marcus Rashford đã chơi với nhau ăn ý ở trận gặp Southampton và đều tin rằng MU có thể lội ngược dòng. Thật vinh dự khi được chơi cùng cậu ấy ngày hôm nay và tuyệt vời hơn khi cả 2 cùng ghi bàn".

"Chúng tôi đã cùng gây sức ép lên đối thủ và mỗi khi Rashford dứt điểm từ xa thì tôi sẽ cố gắng ập vào đá bồi. Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy (ở bàn thắng thứ 2)".

Xem lại cú đá penalty quyết định của Rashford 

Trong khi đó, Marcus Rashford - người hùng mang về chiến thắng cho MU ở những phút cuối lại có những chia sẻ ngắn gọn: "Điều quan trọng nhất có lẽ là việc giữ được cái đầu lạnh. Tôi đã tập luyện đá penalty hàng ngày và tôi muốn thực hiện quả penalty quyết định đó".

Thái Duy (SHTT)