Thể thao >> Thể thao trong nước

Hot boy U23 Việt Nam tuột dốc không phanh từ World Cup U20

Từng được kỳ vọng rất nhiều nhưng cựu đội trưởng U19 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại đang dần "mất tích" với phong độ xuống dốc.

Danh sách 37 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2020 được HLV Park Hang-seo công bố mà không có cái tên Nguyễn Trọng Đại. "Hot boy" ngày nào giờ đã phải nhường chỗ cho những cái tên chất lượng hơn.

Tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2018, Trọng Đại được vào sân 14 trận đấu và chỉ có 1 bàn thắng. Ở cấp độ CLB, cầu thủ quê Hải Dương được xếp đá tiền vệ trung tâm. Đây vốn là vị trí sở trường của anh.

Tuy nhiên, những gì cầu thủ này để lại rất mờ nhạt. Thậm chí, nói không quá khi cho rằng anh không đáp ứng được những yêu cầu về mặt chuyên môn của đội bóng nhà giàu.

Hot boy U23 Việt Nam tuột dốc không phanh từ World Cup U20
Trọng Đại tại giải hạng Nhất Quốc gia 2017.

Từng được đánh giá là thủ lĩnh tương lai

Ở cấp độ đội tuyển trẻ, Trọng Đại bắt đầu được biết đến khi khoác áo U19 Việt Nam thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Tập trung được ít ngày, nhà cầm quân người Nha Trang xếp Trọng Đại đá trung vệ và anh lấy ngay tấm băng đội trưởng tại giải U19 Đông Nam Á 2015.

Khi nói về cậu học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn không tiếc những lời khen ngợi. Ông nhận xét Trọng Đại là cầu thủ thông minh, có tố chất thủ lĩnh và chuyên môn cũng đáng để đồng đội học hỏi.

Đến giải U19 châu Á, Trọng Đại là nhân tố chủ chốt trong thành tích lọt tới bán kết - qua đó giành vé tham dự U20 World Cup của U19 Việt Nam. Nhiều người hâm mộ và giới chuyên gia khẳng định anh sẽ còn phát triển nữa và sớm có "suất cứng" tại các đội tuyển lớn.

Hot boy U23 Việt Nam tuột dốc không phanh từ World Cup U20 - 1
Trọng Đại từng được đánh giá rất cao ở U19 Việt Nam.

Thế nhưng, sự kỳ vọng kia đã trở thành nỗi thất vọng. Ngay trước khi tới Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ định Quang Hải là đội trưởng. Nhiều người bất ngờ với quyết định của nhà cầm quân này.

Trong một cuộc giao lưu trực tuyến, nhà cầm quân 51 tuổi đã không ngần ngại khẳng định Trọng Đại không phải là người hợp lý để trao trách nhiệm. Ông nêu lý do rằng cầu thủ của CLB Viettel có vấn đề về tư tưởng và lối sống.

"Ai có lề lối sinh hoạt, tính chuyên nghiệp cao, có tầm ảnh hưởng tốt lên toàn đội, đáp ứng những quy chế đội đề ra thì người đó xứng đáng được đeo băng đội trưởng", ông Tuấn chia sẻ về quyết định này.

Lời giải thích này khiến nhiều người bất ngờ. Thế nhưng, cuối cùng Trọng Đại vẫn được tới Hàn Quốc, dù chấn thương sụn chêm của anh vẫn chưa bình phục. Thậm chí Trọng Đại còn được đeo băng đội trưởng ở trận gặp U20 Honduras.

Dần mất tích trên các đội tuyển

Nhiều người hâm mộ tin rằng việc HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn trao cơ hội cho Trọng Đại sau những đánh giá không tích cực sẽ như "cú hích" khiến anh phát triển hơn nữa trong tương lai. Thực tế diễn ra sau đó lại trái ngược hoàn toàn.

Trọng Đại được HLV Park Hang-seo triệu tập trước giải M150 khi Thanh Bình và Tuấn Anh phải ở nhà vì sức khỏe. Anh cũng được tới Thường Châu, nhưng không ra sân phút nào.

Hot boy U23 Việt Nam tuột dốc không phanh từ World Cup U20 - 2
Trọng Đại không chứng tỏ được nhiều tại U23 Việt Nam.

Tới tháng 7, trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD, Trọng Đại vẫn được thầy Park triệu tập. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe chưa thôi đeo bám cầu thủ quê Hải Dương. Anh bị lật cổ chân khi đang khởi động vào chiều 31/7. Sau đó, tiền vệ này không được tham dự ASIAD 2018.

Đến 2 giải đấu của đội tuyển quốc gia (AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019), Trọng Đại không được điền tên ngay từ giai đoạn triệu tập. Trong khi đó, Quang Hải, Văn Hậu hay Đình Trọng - những cầu thủ cùng lứa U20 ngày nào - đã trở thành trụ cột.

Vì sao "Hot boy U23" tuột dốc không phanh

Trước đợt tập trung U23 Việt Nam lần này, người hâm mộ nhắc đến Trọng Đại với câu hỏi liệu anh có được triệu tập hay không. Kết quả, anh không có tên trong danh sách được tư vấn bởi thầy cũ Hoàng Anh Tuấn.

Vậy tại sao từ một tài năng được kỳ vọng nhiều, Trọng Đại lại không được góp mặt ở đội tuyển mà lứa 1997 của anh đang là nòng cốt. Có thể, anh chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của thầy Park. Cũng có thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã hết kiên nhẫn với anh, sau 2 đợt tập trung đội U23.

Chuyện bên lề cũng được coi là nguyên nhân khiến Trọng Đại dần đánh mất mình. Anh liên tục được nhắc đến trên nhiều trang mạng xã hội với những hình ảnh tình tứ với bạn gái, thay người yêu như thay áo, hay những lời đồn về "chấn thương đầu".

Nếu những thông tin đó là chính xác, thì chỉ có Trọng Đại mới có thể vượt qua và tìm lại chính mình. Từ nay đến vòng loại U23 châu Á hơi ngắn, nhưng tới SEA Games 30 hay vòng chung kết U23 châu Á có lẽ vẫn đủ để anh lấy lại phong độ.

Hot boy U23 Việt Nam tuột dốc không phanh từ World Cup U20 - 3
Trọng Đại không đủ thể lực để thi đấu khi trở về CLB. Ảnh: Minh Chiến.

Cầu thủ này cũng không thể hiện được nhiều trong năm 2018, khi những chấn thương liên tục chưa thể giải quyết dứt điểm. Ở mùa giải chơi tại hạng Nhất, hơn một lần cầu thủ này được đưa tới Bệnh viện thể thao Việt Nam để chữa trị những chấn thương dai dẳng.

Trong giai đoạn cuối của mùa giải, HLV Hải Biên không sử dụng Trọng Đại. Ông đã có những lý giải, đáp ứng thắc mắc của nhiều người hâm mộ. Lý do chủ yếu vẫn là nền tảng thể lực không đảm bảo.

"2 năm vừa qua, Trọng Đại có ít thời gian chuẩn bị cùng CLB do vướng lịch tập trung các đội tuyển quốc gia. Khi về CLB, nền tảng thể lực của cậu ấy không đảm bảo vì vấn đề chấn thương. Cậu ấy chưa bình phục hoàn toàn", HLV Hải Biên liệt kê những vấn đề của cậu học trò trong chương trình Cafe Onsports hồi đầu tháng 10/2018.

Nhà cầm quân này cũng chia sẻ thêm rằng Trọng Đại phải tập với giáo án riêng trong nhiều vòng đấu kể từ khi trở về từ Olympic Việt Nam do thể lực không đủ để thi đấu thường xuyên. "Muốn thi đấu đủ 90 phút và liên tục, Trọng Đại cần cải thiện nền tảng thể lực. Như bây giờ, nói thẳng ra là cậu ấy chưa đáp ứng được yêu cầu", HLV Hải Biên chia sẻ.

Hot boy U23 Việt Nam tuột dốc không phanh từ World Cup U20 - 4
Danh sách U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại châu Á.

Theo Ha Ri (Tri Thức Trực Tuyến)