Thể thao >> Thể thao quốc tế

Hooligan Indonesia đòi đánh U19 Malaysia tại giải Đông Nam Á

Tối 12/7 tại Đông Java (Indonesia), sau khi đội chủ nhà thất bại trước Malaysia ở bán kết giải U19 Đông Nam Á, CĐV trút cơn giận dữ lên cầu thủ đội khách.

CĐV Indonesia trút cơn giận dữ, ném vật cứng vào U19 Malaysia U19 Malaysia phải hứng chịu cơn giận dữ của CĐV Indonesia sau khi đánh bại đội chủ nhà tại bán kết giải Đông Nam Á.

U19 Indonesia bước vào bán kết với tư cách nhì bảng A. Đội chủ nhà vượt qua vòng bảng trước một trận đấu sau khi vượt qua U19 Việt Nam 1-0. Sau màn thể hiện này, CĐV Indonesia đã ăn mừng như thể họ vô địch và đặt nhiều kỳ vọng vào cơ hội đăng quang của các cầu thủ con cưng.

Đối thủ của Indonesia tại bán kết là U19 Malaysia. 2 đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu. Trên chấm phạt đền, đội chủ nhà thất bại với tỷ số 2-3. Kết quả này đã khiến CĐV Indonesia nổi cơn giận dữ và trút lên đầu các cầu thủ Malaysia.

Những CĐV quá khích không chịu ra về và liên tục ném chai lọ, vật cứng xuống sân trong khi lực lượng an ninh gần như bất lực. Dưới sân, các cầu thủ Malaysia không thể đi vào phòng thay đồ.

Hooligan Indonesia đòi đánh U19 Malaysia tại giải Đông Nam Á
U19 Malaysia xuất sắc đánh bại chủ nhà Indonesia ở bán kết. Ảnh: 442.

Tình trạng này kéo dài khá lâu và sau đó U19 Malaysia phải chấp nhận liều mình chạy qua cơn mưa chai lo để có thể vào phòng riêng nghỉ ngơi. 

Đây không phải lần đầu tiên một trận đấu ở cấp độ khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi những hooligan. Hồi AFF Cup 2014, CĐV Việt Nam từng bị đánh tại sân Shah Alam ở trận bán kết lượt đi.

Chỉ một năm sau đó, Malaysia còn bị FIFA xử thua 3-0 và phải thi đấu trên sân không có khán giả do CĐV ném quá nhiều pháo sáng xuống sân trong trận gặp Saudi Arabia.

CĐV Việt Nam cũng từng khiến VFF phải khốn đốn vì cái đầu nóng của mình. Sau trận bán kết AFF Cup 2016, xe chở đội Indonesia bị ném vỡ kính. Sau đó, AFC đã phạt VFF 38.000 USD.

Theo Đỗ Hải (Tri Thức Trực Tuyến)