Thể thao

Hôm nay 2/8, Ánh Viên tranh tài tại giải bơi VĐTG: Nhiều thách thức

Kình ngư Ánh Viên trong hôm nay 2/8 sẽ chính thức tranh tài trong ngày đầu tiên của giải Vô địch Bơi lội thế giới tổ chức tại Nga ở cự ly 200m hỗn hợp. Lịch thi đấu (sẽ được trực tiếp) của Ánh Viên tại giải cũng không thuận lợi.

 Kình ngư Ánh Viên trong hôm nay 2/8 sẽ chính thức tranh tài trong ngày đầu tiên của giải Vô địch Bơi lội thế giới tổ chức tại Nga ở cự ly 200m hỗn hợp. Lịch thi đấu (sẽ được trực tiếp) của Ánh Viên tại giải cũng không thuận lợi.


Thành tích giúp Ánh Viên đạt chuẩn nội dung 200m hỗn hợp, tham dự giải lần này là 2:12:66 (2 phút 12 giây 66). Trong khi đó, có tới 5 kình ngư có thành tích đạt chuẩn dưới 2 phút 10 giây, 6 kình ngư có thành tích dưới 2 phút 12 giây.
 

Ánh Viên và kỷ lục gia 200m tự do Pellegrini người Italy. Ảnh: HLV Đặng Anh Tuấn


Đáng chú ý nhất là kình ngư Trung Quốc Yi Shiwen với thành tích 2:08:94, người đang nắm giữ kỷ lục Olympic (và giành HCV Olympic 2012) với thành tích 2:07:57.

200m hỗn hợp là cự ly Ánh Viên đã giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở Đại hội thể thao Đông Nam Á 2015 tổ chức ở Singapore hồi tháng 6. Thành tích khi ấy của Ánh Viên là 2:13:53.

Vòng bơi loại của nội dung 200m hỗn hợp nữ sẽ chia ra làm 4 nhóm. Ánh Viên ở nhóm thứ 2 gồm 10 kình ngư, cùng với ứng viên số 1 của tấm HCV Ye Shiwen.  Ánh Viên sẽ bơi ở làn bơi số 2, cách Ye Shiwen 1 làn. Vòng bơi loại đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 9:30, tức 13:30 ngày 2/8 giờ Việt Nam. 

Nếu tiếp tục giữ được phong độ, Ánh Viên có thể vượt qua vòng loại, vào bán kết cũng được tổ chức ngay trong ngày 2/8.

Tuy nhiên, để lọt vào nhóm có thể giành được huy chương, Ánh Viên cần phải đạt thành tích trong khoảng 2 giây 10, một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

VTV mới đây công bố sẽ truyền hình trực tiếp giải Vô địch Bơi lội Thế giới 2015 trên kênh VTV6.

Lịch truyền hình trực tiếp giải bơi VĐTG 2015 của VTV


Tại giải lần này, Ánh Viên còn tham dự ở 2 nội dung khác đều là những cự ly trung bình sở trường, gồm 200m tự do và 400m hỗn hợp. Vòng loại của hai nội dung nói trên lần lượt được tổ chức vào ngày 4 và 9/8.

Thành tích của Ánh Viên để góp mặt ở giải VĐTG tại 200m tự do là 1:59:27, được ghi tại SEA Games vừa rồi (giành HCV và lập kỷ lục SEA Games). Pellegrini (người Ý) hiện nắm giữ kỷ lục thế giới với 1:52:98.

Còn ở nội dung 400m hỗn hợp, thành tích để có mặt của Ánh Viên là 4:39:65. Nội dung này cũng có rất nhiều VĐV đạt thành tích trên dưới 4 phút 31 giây khi đạt chuẩn để giành vé tới Kazan, Nga tranh tài.

Ánh Viên mới đây cho biết cô đến với giải là để “xem mình ở đâu trên bản đồ bơi thế giới” đặt mục tiêu là giành một tấm HCĐ. Tại SEA Games 2015, Ánh Viên đi vào lịch sử, giành 8 HCV, trở thành một trong số ít các VĐV bơi xuất sắc nhất Đông Nam Á.
 
Theo P.K.Anh (Thethaovanhoa.vn)