Thể thao

HLV Van Gaal "cấm" học trò chuyền về

Trước sự bất mãn của người hâm mộ về lối chơi đơn điệu của M.U, HLV Van Gaal yêu cầu các học trò hạn chế những đường chuyền về không cần thiết. "Quỷ đỏ" sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn trên sân của Newcastle ở vòng 28 Giải Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 5-3.

Trước sự bất mãn của người hâm mộ về lối chơi đơn điệu của M.U, HLV Van Gaal yêu cầu các học trò hạn chế những đường chuyền về không cần thiết. "Quỷ đỏ" sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn trên sân của Newcastle ở vòng 28 Giải Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 5-3.
Trong trận thắng Sunderland hồi cuối tuần qua, M.U bị khán giả nhà la ó dữ dội vì thường xuyên sử dụng những đường chuyền về làm giảm nhịp độ tấn công của đội. Cụ thể, hậu vệ Evans đã có 3 lần chuyền về từ giữa sân cho thủ môn De Gea, ngay sau các tình huống đá phạt góc bất thành của “quỷ đỏ”. Đây không phải lần đầu trong mùa này ông Van Gaal bị các fan chỉ trích về lối chơi thiếu hấp dẫn. Chính vì vậy, trong buổi họp báo trước trận gặp Newcastle, ông thầy người Hà Lan đã xoa dịu dư luận bằng việc kêu gọi các cầu thủ hạn chế những đường chuyền về không cần thiết làm mất nhịp độ tấn công của đội.
 

Thủ môn De Gea thường xuyên đón nhận những đường chuyền về không cần thiết của đồng đội

 
“Tôi đồng ý với các CĐV là không nên chuyền về cho thủ môn nhiều như vậy. Tôi đã nhìn thấy ở vài thời điểm M.U có thể chơi tấn công với một nhịp độ cao mà không cần có sự can thiệp của thủ môn. Đôi khi các cầu thủ không tìm được giải pháp khác ngoài việc chuyền về và tôi phải giúp đỡ họ. Tất nhiên, người hâm mộ ngoại hạng luôn thích xem những trận đấu tấn công nhưng tôi nghĩ M.U trước hết cần phải giữ được sự chắc chắn, tránh những tình huống mất bóng vô duyên” - HLV của M.U giải thích.
 

M.U bị CĐV nhà la ó vì thường sử dụng những đường chuyền về trong trận thắng Sunderland

 
Bên cạnh đó, HLV Van Gaal cũng cho biết người hâm mộ nên thông cảm với những tân binh như Herrera, Rojo, Falcao hay Di Maria bởi “họ cần ít nhất 1 năm mới có thể thích nghi”. Trong số những tân binh của M.U, Falcao và Di Maria là những người gây thất vọng nhất. Falcao từ đầu mùa đến giờ ngồi dự bị nhiều hơn ra sân trong khi Di Maria vừa bị ông Van Gaal chê thậm tệ trong trận đấu với Sunderland và bị thay ra ngay trong hiệp 1. “Mùa đầu tiên luôn luôn là khó khăn với các tân binh như Shaw, Blind, Herrera, Falcao, Di Maria... Việc hòa nhập của họ tùy vào nhiều yếu tố, tôi không thể đưa ra một câu trả lời chung nhưng thường là 1 năm!”
 

Di Maria cần có thêm thời gian để thích nghi tại M.U

 
Ở trận gặp Newcastle vào rạng sáng 5-3, M.U vẫn sẽ thiếu vắng chân sút chủ lực Van Persie do chấn thương và tiền vệ Carrick cũng với lý do tương tự. Trong khi đó, Herrera sẵn sàng ra sân dù có thông tin anh phải về Tây Ban Nha hầu tòa vì liên quan đến vụ dàn xếp tỉ số khi còn thi đấu ở La Liga.
 
M.U phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt trong 6 tuần tới khi lần lượt gặp Tottenham, Liverpool, Manchester City và Chelsea tại Premier League và Arsenal ở bán kết Cúp FA (đêm 9-3).
 
Theo C.Tuấn (Nld.com.vn)