Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV U23 Thái Lan dành lời khen ngợi đặc biệt cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam

Dù chỉ tham gia vòng loại U23 Châu Á 2020 để cọ xát do đã có vé với tư cách chủ nhà, tuy nhiên HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan vẫn dành những sự tôn trọng cho các đối thủ tại bảng K.

Tại vòng loại U23 Châu Á 2020, U23 Thái Lan nằm ở bảng K cùng U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei. Thuyền trưởng của U23 Thái Lan giành sự tôn trọng nhất định với các đối thủ trong bảng đấu.

“Những trận đấu tới sẽ vô cùng khó khăn với chúng tôi. Những đội bóng ở bảng đấu đều rất khó chịu. Indonesia đang là đương kim vô địch VCK U22 Đông Nam Á 2020. Việt Nam cũng vừa lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018 và đạt thành tích tốt tại ASIAN Cup 2019. Trong khi đó, chúng tôi cũng dành sự tôn trọng nhất định đối với Brunei. Với bất cứ đối thủ nào, U23 Thái Lan cũng cố gắng thi đấu hết mình và giành kết quả tốt.”

HLV U23 Thái Lan dành lời khen ngợi đặc biệt cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam
HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan trong buổi họp báo sáng 21/3 (Ảnh: N.Tú)

Đặc biệt, theo chiến lược gia 51 tuổi, bóng đá Việt Nam cho thấy những tiến bộ vượt bậc thời gian qua. Tuy nhiên, ông khẳng định đã tìm ra phương án để có thể giành kết quả tốt trong cuộc chạm trán thầy trò HLV Park Hang-seo.

“Trước tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới bóng đá Việt Nam sau những thành công liên tiếp vừa qua. Bóng đá Việt Nam cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Hiện tại, các cấp đội ĐT Việt Nam đang trở thành đội bóng mà bất cứ đối thủ nào cũng muốn đánh bại. Chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Trong trận đấu với U23 Việt Nam tới, U23 Thái Lan cần cải thiện nhiều điều và tập luyện chăm chỉ. Nhưng chúng tôi cũng có được sự tự tin nhất định để hướng tới kết quả tốt.”

Bất chấp kết quả tại vòng loại  U23 Châu Á 2020, U23 Thái Lan vẫn có suất dự VCK tới với tư cách đội chủ nhà. Dẫu vậy, HLV Alexandre Gama tuyên bố đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn cố gắng hết sức để giành kết quả tốt ở vòng loại tới chứ sẽ không buông xuôi.

“Việc  được đặc cách dự VCK U23 Châu Á vô cùng quan trọng với U23 Thái Lan. Nhưng tôi chỉ đạo các học trò phải tiếp cận các trận đấu với tinh thần nghiêm túc. Chúng tôi luôn muốn thắng mọi trận đấu và sẽ cố gắng hết mình để làm được điều này.”

U23 Thái Lan sẽ bước vào vòng loại U23 Châu Á 2020 bằng cuộc chạm trán U23 Indonesia vào lúc 17h chiều mai (22/3).

Kiều Phong (SHTT)