Thể thao >> Thể thao quốc tế

HLV U23 Brunei: ‘Việt Nam bây giờ là đội bóng hàng đầu Châu Á’

Trong phần họp báo sau trận, HLV Stephen Ng Heng Seng đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam.

"Chúng ta đều biết Việt Nam là đội bóng mạnh hàng đầu châu Á" - HLV Stephen Ng Heng Seng mở đầu buổi họp báo sau trận đấu.

HLV U23 Brunei: ‘Việt Nam bây giờ là đội bóng hàng đầu Châu Á’

"Chiến thuật của Brunei thì mọi người đều thấy rõ cả qua trận đấu rồi. Các học trò đã làm đúng ý đồ của tôi nên mọi thứ cũng không có gì bất ngờ cả. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy thất vọng và buồn khi phải nhận trận thua 0-6. Brunei theo tôi nghĩ đã có chuẩn bị tốt nhưng vì bảng K đều gồm các đội mạnh nên chỉ cố gắng thi đấu tốt nhất trong khả năng thôi".

Chia sẻ về tình huống cầu thủ số 6 Wafi Aminuddin khóc khi nhận thẻ đỏ, HLV Stephen Ng Heng Seng cho biết: "Tôi khá sốc khi thấy trung vệ số 6 bật khóc vì chiếc thẻ đỏ. Tôi ở quá xa nên cũng không nhìn rõ nhưng chắc vì cậu ấy không hề nghĩ đến chuyện phải nhận thẻ đỏ nên cậu ấy khá sốc".

"Tất nhiên tôi rất tiếc vì chiếc thẻ đỏ nhưng tôi không còn biết nói gì khác ngoài việc giờ đây Brunei phải có những chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với Thái Lan".

Cuối cùng, khi được hỏi sẽ nói gì về bóng đá Việt Nam khi trở về Brunei, HLV Stephen Ng Heng Seng bày tỏ: “Điều ấn tượng nhất với tôi là từng cá nhân của U23 Việt Nam đều là những vị trí tốt. Tôi ấn tượng nhất với đội trưởng, cầu thủ số 19. Hi vọng thu nhặt được kinh nghiệm để phát triển bóng đá Brunei" - ông kết thúc.

VIDEO: U23 Việt Nam 6-0 U23 Brunei (Vòng loại U23 châu Á 2020)

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 24/3, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mang tính chất quyết định với U23 Indonesia, trong khi U23 Brunei phải đụng độ U23 Thái Lan.

Âu Bằng (SHTT)