Thể thao

HLV U.19 Úc tuyên bố đòi nợ U.19 Việt Nam

Thầy trò U.19 Úc đã có mặt tại Việt Nam chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á- Cúp Vietcombank 2016. HLV trưởng của họ Ufuk Talay rất tự tin khi cho hay đội bóng của ông biết cách để đòi nợ U.19 Việt Nam.

Thầy trò U.19 Úc đã có mặt tại Việt Nam chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á- Cúp Vietcombank 2016. HLV trưởng của họ Ufuk Talay rất tự tin khi cho hay đội bóng của ông biết cách để đòi nợ U.19 Việt Nam.

U.19 Úc đã có mặt tại Hà Nội

Đến Hà Nội lần này, Ufuk Talay mang đến những cầu thủ được xem là hay nhất với đa phần là các ngôi sao trẻ đang thi đấu trong nước và 1 người đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Jasko Keranovic (đầu quận cho CLB West Brom của Anh). Thế mạnh của những cầu thủ này là thể hình, thể lực, sự nhanh nhẹn, kỹ thuật cơ bản khá ấn tượng.

Thầy trò ông Ufuk Talay đã có buổi tập làm quen sân tại Hà Nội. Trả lời phóng viên, ông Ufuk Talay cho hay khá hài lòng về công tác chuẩn bị của phía chủ nhà, tuy nhiên bất lợi của Úc là việc phải đối mặt với điều kiện thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa tại Việt Nam.

“Tôi muốn các học trò thi đấu thật nỗ lực ở giải lần này, qua đó giúp tôi đánh giá chính xác năng lực chuyên môn cũng như sự phù hợp trong lối chơi. Đây là điều quan trọng để tôi có thể chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U.19 châu Á 2016 diễn ra tại Bahrain vào tháng sau”, ông Talay nói.

HLV U.19 Úc tuyên bố đòi nợ U.19 Việt Nam - ảnh 1
Công Phượng (số 10), người ghi bàn vào lưới U.19 Úc tại giải U.19 Đông Nam Á 2014

Bóng đá trẻ Úc trong vài năm trở lại đây chơi không thật thành công, dù công tác đào tạo trẻ có nhiều cố gắng. Hai lần đối đầu với U.19 Việt Nam năm 2013, 2014, U.19 Úc toàn thua với các kết quả 0-1 và 1-5. Ở lứa U.16 và U.17 cũng vậy, Úc thắng được 1 trận và thua 1 trận tại giải giao hữu U.16 tại Myanmar vừa qua. Điều này càng thúc đẩy đội quân của ông Ufuk Talay cố gắng ở mùa giải 2016 này hơn bao giờ hết.

“Tôi đánh giá cao bóng đá trẻ ở Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam nhưng không e ngại chúng tôi lép vế. Các bạn có lợi thế chủ nhà nhưng U.19 Úc có những điểm mạnh riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát bóng và làm chủ trận đấu, buộc các đối thủ phải chơi theo cách của mình và thể hiện thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ và chủ động trên toàn mặt sân”, HLV Talay tự tin.

“Tất nhiên, U.19 Úc sẽ không chủ quan và cố gắng giải quyết từng trận một. Nếu có thể làm tốt như vậy, tôi tin rằng chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội tiến sâu và giành vinh quang”, thuyền trưởng U.19 Úc tuyên bố.

Theo Thiên Hà (Thanh Niên Online)