Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV U15 Stoke City muốn đưa một cầu thủ PVF sang Anh thi đấu

Chia sẻ với báo giới, HLV đội U15 Stoke City, ông James Ball không ngần ngại chỉ ra một gương mặt PVF có thể sang châu Âu chơi bóng. Đó là tiền đạo trẻ Võ Nguyên Hoàng.

Ở trận mở màn giải tứ hùng do PVF tổ chức, đội chủ nhà U15 PVF đã có một trận đấu không hề thua kém đối thủ từ nước Anh U15 Stoke City. Trong suốt hiệp 1, họ liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm và hai lần vươn lên dẫn trước về tỷ số trước khi bị đối thủ san hòa 2-2.

Sang hiệp 2, những điểm yếu cố hữu về thể lực các cầu thủ Việt không được các tài năng U15 PVF bộc lộ quá nhiều. Họ thi đấu khá tốt và giữ chân Stoke tới hết trận đấu trước khi đánh bại đại diện nước Anh với tỷ số 4-2 sau loạt sút luân lưu 11m.

HLV U15 Stoke City muốn đưa một cầu thủ PVF sang Anh thi đấu
Võ Nguyên Hoàng ghi điểm trong mắt HLV U15 Stoke City

Sau trận đấu này, HLV U15 Stoke City đã hết lời khen ngợi các cầu thủ Việt Nam. Ông James Ball thậm chí còn bất ngờ khi cầu thủ PVF có phần nhỉnh hơn về thực lực so với các học trò của mình. Mới đây, trước khi về nước, nhà cầm quân này cũng không giấu diếm ý định chiêu mộ một cầu thủ Việt Nam nếu như PVF cho phép. Và mục tiêu của ông là tiền đạo Võ Nguyên Hoàng.

Còn nhớ trong hiệp 2 trận đấu giữa PVF- Stoke, Nguyên Hoàng mang áo số 10 đã có pha dốc bóng từ bên phần sân nhà và chiến thắng trong phần đua tốc độ với cầu thủ đội bạn để đưa bóng tới sát khu vực cấm địa Stoke. Đó là pha bóng khiến nhiều người liên tưởng tới pha dốc bóng ghi bàn từ giữa sân của ngôi sao chạy cánh Gareth Bale vào lưới Barcelona năm nào.

Chia sẻ về cầu thủ này, HLV U15 Stoke City cho hay: "Tôi thực sự rất ấn tượng với cầu thủ số 10 của U15 PVF và chắc chắn đây là cầu thủ mà chúng tôi rất muốn có ở học viện bóng đá của Stoke City. 

Nói về kỹ năng của cầu thủ này thì tôi thất rất ấn tượng, anh ta rất biết cách rê dắt bóng, nhanh nhẹn và có kỹ thuật tuyệt vời, quả thực tôi rất thích cầu thủ này. Tôi nghĩ rằng trong tương lai không xa, cầu thủ này sẽ là nhân tố quan trọng của ĐTVN. Nếu đáp ứng được các bài kiểm tra cũng như giấy tờ cần thiết, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẵn sàng đón cậu ấy đến với học viện của chúng tôi".

Võ Nguyên Hoàng được đánh giá là chân sút khá chất lượng của bóng đá trẻ Việt Nam. Còn nhớ vào tháng 8/2016, Nguyên Hoàng lúc đó 14 tuổi đã vượt qua gần 30 thí sinh khác trên khắp cả nước để giành tấm vé duy nhất tới Senegal tham dự VCK thế giới chương trình “Giấc mơ sân cỏ 2016” do Học viện Aspire (Qatar) tổ chức từ ngày 4 đến 21/2017.

Võ Nguyên Hoàng là học viên khóa 5 năm 2013 của PVF. Cầu thủ quê Đồng Tháp này có thể hình rất lý tưởng khi mới 15 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao tới 1,79 m. Thể hình tốt, nhanh nhẹn cộng với thể lực sung mãn giúp Nguyên Hoàng có thể di chuyển rộng và liên tục. Tiền đạo này tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong vòng cấm địa đối phương.

Theo Thanh Long (Thể Thao Việt Nam)