Thể thao >> AFF Cup 2018

HLV Tan Cheng Hoe: ‘Bàn thua sớm khiến cầu thủ Malaysia đánh mất đi sự tự tin’

Dù thua trận tuy nhiên HLV Tan Cheng Hoe vẫn dành cho các học trò của mình sự khen ngợi sau những gì ĐT Malaysia thể hiện tại Mỹ Đình.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

“Malaysia đã không thể giành chiến thắng trong trận lượt về, tuy nhiên tôi cũng đã gửi lời khen ngợi tới các học trò của mình. Họ đều còn rất trẻ và còn tương lai rộng mở. Hi vọng sau giải đấu này họ sẽ tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng ở những giải đấu sắp tới”, HLV Tan Cheng Hoe mở đầu phần họp báo.

Nhận xét chi tiết hơn về cục diện trận đấu, đặc biệt sau khi Việt Nam có bàn thắng mở tỉ số, vị chiến lược gia 50 tuổi cho biết.

“Việc Việt Nam có được bàn thắng sớm ảnh hưởng tới sự tự tin của các cầu thủ Malaysia. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã tạo ra được những cơ hội nhưng lại không thể  dứt diểm thành công. Các học trò của tôi đã chiến đấu hết sức mình và hi vọng họ sẽ rút ra nhiều điều.”

“Về phía ĐT Việt Nam, tôi không có nhận xét cụ thể nào về từng cá nhân. Bàn thắng duy nhất của trận đấu hôm nay được thực hiện sau pha phối hợp rất đẹp và chúng tôi đã không thể ngăn cản bàn thua.”

“ĐTVN chơi rất tốt ở giải đấu lần này. Trong 1 năm vừa qua, tôi đã có sự theo dõi và nhận thấy họ có lối chơi gắn kết và tuân thủ tốt chỉ đạo của HLV.

HLV Tan Cheng Hoe: ‘Bàn thua sớm khiến cầu thủ Malaysia đánh mất đi sự tự tin’
HLV Tan Cheng Hoe đặt kì vọng vào sự phát triển của các cầu thủ trẻ Malaysia trong tương lai (Ảnh: Linh Miêu)

Đánh giá về màn trình diễn của ĐT Malaysia tại giải đấu lần này, HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ sự khen ngợi và có niềm tin rất lớn vào việc các học trò của mình sẽ còn tiến bộ trong tương lai.

“Đây là một giải đấu mà các học trò của tôi đã làm rất tốt. Đầu giải tuy khởi đầu không thực sự tốt nhưng càng về sau họ càng có sự tự tin để chơi tốt dần lên. Tôi xin nhắc lại họ đều là những cầu thủ trẻ và tương lai còn dài ở phía trước.

Tôi nghĩ các cầu thủ cần giữ phong độ như ở giải đấu này. Tất nhiên họ hoàn toàn có thể nâng trình độ của mình lên cao hơn khi trở về thi đấu ở giải VĐQG", HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Âu Bằng (SHTT)