Thể thao

HLV Takashi: "Trình độ Thái Lan không hơn Việt Nam"

Để thua Thái Lan 1-2 ở trận bán kết tối 8/5, HLV Norimatsu Takashi cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đạt một số tiến bộ nhất định.

Để thua Thái Lan 1-2 ở trận bán kết tối 8/5, HLV Norimatsu Takashi cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đạt một số tiến bộ nhất định.
Tuyển nữ Việt Nam được chơi trên sân nhà và vươn lên dẫn trước ở phút 30 do công của Nguyễn Thị Liễu. Tuy nhiên, Thái Lan đã kiên trì bám đuổi, lật ngược thế trận thành công, thắng lại 2-1 với cú đúp của chân sút Nisa Romyen. Trận thua này khiến ĐTVN không thể trả được món nợ đã vay trước Thái Lan tại trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 vào năm ngoái.
 
Sau trận đấu, HLV Takashi của ĐTVN cho biết: “Trận đấu này này cho thấy, cầu thủ ĐTVN không hề thua kém Thái Lan, họ chỉ thiếu đôi chút và may mắn. Tôi nghĩ vấn đề của cầu thủ nữ Việt Nam không phải là thể lực, họ di chuyển nhiều hơn Thái Lan dù thể hình không tốt bằng”.
 

Để thua Thái Lan nhưng HLV Takashi không quá buồn bã. Mục tiêu của ông là giúp bóng đá nữ Việt Nam vươn ra tầm châu lục.

 
Tuyển nữ Việt Nam chỉ có hơn 2 tuần để chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015. HLV người Nhật Bản cho rằng, thời gian chuẩn bị quá ít khiến ông không thể giúp các học trò khắc phục hết những sai sót, lỗi lầm. “Hai bàn thua đều do hàng thủ thiếu kinh nghiệm, để tiền đạo càn lướt qua. Tôi không biết rõ về bóng đá Viêt Nam từ trước nhưng sau một thời gian làm việc tôi đã hiểu đôi chút về tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam thông minh, nghiêm túc và có thể tiến bộ hơn trong tương lai”, ông nhấn mạnh.
 
Để thua Thái Lan, nhưng vị chiến lược gia người Nhật Bản vẫn tự tin sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam tiến bộ: “Thái Lan là đội bóng dự World Cup nhưng tôi nghĩ trình độ không hơn ĐTVN. Họ sẽ tiếp thu được nhiều thứ, tiến bộ từng ngày khi được tham dự giải đấu lớn nhất thế giới. Nhưng việc ĐTVN để thua họ không có nghĩa đội bóng chúng tôi không có bước tiến bộ. Thời gian tới, tôi sẽ bổ sung thêm những cầu thủ có thể hình tốt vào đội tuyển cũng như khắc phục những sai sót ở giải đấu này”.
 
Còn HLV nữ Thái Lan Srathongvian cho biết: “Đây là trận đấu kéo dài và khiến chúng tôi tiêu tốn nhiều thể lực, nhưng may mắn là Thái Lan đã giành chiến thắng”. Ở trận chung kết diễn ra tối 10/5, Thái Lan sẽ gặp Myanmar. Còn Việt Nam sẽ tranh hạng 3 với U20 Australia.
 
>> Thua ngược Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam dừng bước ở bán kết
 
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)