Thể thao >> Asian Cup 2019

HLV Sven-Goran Eriksson: 'Philippines chưa về nhà đâu'

Thuyền trưởng Philippines Sven-Goran Eriksson nói rằng các học trò của mình chưa sẵn sàng đóng gói hành lý rời AFC Asian Cup 2019 và khẳng định sẽ cống hiến hết mình trong trận đấu cuối cùng.

Tuyển Philippines sẽ đối đầu với Kyrgyzstan trong lượt đấu cuối cùng của bảng C, Asian Cup 2019. Hiện tại cả hai đội đang có chung cảnh ngộ, đó là cùng trắng tay sau 2 lượt trận đầu tiên.

Dẫu vậy một thắng lợi trước đối thủ trực tiếp sẽ đem lại cho Philippines vị trí thứ 3, đồng thời sống lại cơ hội đi tiếp với tấm vé vớt. Đây cũng là điều HLV Sven-Goran Eriksson nhắm tới.

"Chỉ cần có một chút cơ hội, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì nó" cựu HLV trưởng ĐT Anh nói trong cuộc họp báo trước trận đấu. "Tôi chắc chắn rằng các cầu thủ của mình sẽ ra sân và chiến đấu như những chiến binh và nỗ lực giành chiến thắng. 100% là như vậy".

HLV Sven-Goran Eriksson: 'Philippines chưa về nhà đâu'
HLV Eriksson tin rằng Philippines có thể giành quyền đi tiếp

"Chúng tôi hiện có 0 điểm, và tất nhiên không ai hài lòng được cả. Chúng tôi nghĩ mình đã chơi tốt trước Hàn Quốc và thiếu may mắn trước Trung Quốc. Tôi nghĩ đội bóng chơi hay hơn những gì kết quả 0-3 phản ánh, nhưng dù sao nó đã là quá khứ", Eriksson cho hay.

"Philippines sẽ chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi cũng có thể chơi bóng. Chúng tôi vẫn đang ở đây, để sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng ở lượt đấu cuối cùng".

Đánh giá về đối thủ, HLV Eriksson cho rằng không thể xem thường Kyrgyzstan sau những gì họ đã thể hiện. "Kyrgyzstan đã chơi tốt trong cả 2 trận, kiên cường trước các đối thủ. Trước Trung Quốc, họ để thủng lưới 2 bàn khá dễ dàng nhưng đã có cơ hội gỡ hòa, thậm chí Kyrgyzstan đã có thể thắng".

"Họ đang ở trong tình thế y hệt chúng tôi. Trận này sẽ không dễ dàng. Chúng tôi có niềm tin, họ cũng thế và Kyrgyzstan biết rõ mình có cơ hội"

Bảo Linh (SHTT)