Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

HLV Solskjaer nói gì khi M.U thắng trận thứ 4 liên tiếp?

Nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi Marcus Rashford và Romeu Lukaku, M.U đã đánh bại Newcastle 2-0 và đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của họ tại Premier League kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer thay thế Jose Mourinho. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Na Uy bày tỏ sự hài lòng về việc đội nhà đã giữ sạch lưới.

HLV Solskjaer nói gì khi M.U thắng trận thứ 4 liên tiếp?

Newcastle chính là thách thức lớn nhất của HLV Ole Gunnar Solskjaer kể từ khi dẫn dắt M.U, đặc biệt là khi đội bóng này được thi đấu trên sân nhà St James' Park. Quả nhiên, bằng sơ đồ chiến thuật 5-4-1 và lối chơi phòng ngự chủ động, chủ nhà đã gây ra rất nhiều khó khăn cho "Quỷ đỏ", khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, M.U tiếp tục là đội chiếm thế chủ động và có thời gian cầm bóng vượt trội, nhưng khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Newcastle. Phải tới tận phút 64, trong tình huống Marcus Rashford thực hiện pha sút phạt khó chịu, khiến thủ thành Martin Dubravka không thể bắt dính bóng, "Quỷ đỏ" mới có bàn mở tỷ số. Người ghi bàn là Romeu Lukaku và đó là pha băng vào dứt điểm rất nhanh.

Thời gian cuối trận đấu, Newcastle buộc phải dâng cao để tìm bàn gỡ và họ thua thêm bàn thua thứ 2. Từ pha phản công nhanh ở phút 80, bóng được bộ đôi Lukaku - Alexis Sanchez phối hợp nhịp nhàng trước khi Sanchez có đường chuyền dọn cỗ để Marcus Rashford dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U. Như vậy, cả 4 trận dưới thời Ole Gunnar Solskjaer tại Premier League, M.U toàn thắng và giờ họ đã thu hẹp khoảng cách với vị trí thứ 4 của Chelsea xuống chỉ còn 6 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer bày tỏ sự hài lòng về các học trò, bao gồm những gương mặt ở hàng công và hàng phòng ngự.

“Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của tôi cùng đội bóng”, HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ với tờ Sky Sport. “Cuối cùng, chúng tôi đã có 1 trận đấu giữ sạch lưới. Các cầu thủ đã chơi một trận đấu tốt, không chỉ ghi bàn mà còn ngăn đối phương ghi bàn. Chúng tôi đã tận dụng tốt các cơ hội mà mình tạo ra, nhưng quan trọng là không để thủng lưới”.

“Đây cũng là một trận đấu tuyệt vời nữa của Marcus (Rashford) và Romeu (Lukaku). Họ đã cho thấy hiệu suất tuyệt vời. Khi bạn thấy Romeu chạy về phía trước, cơ hội sẽ mở ra. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục sử dụng cả 2 trong thời gian tới. Có thể một người đá cánh, một người đá mũi nhọn, tất nhiên nó còn tùy thuộc vào những lựa chọn”, nhà cầm quân người Na Uy nói thêm.

Theo Lâm Văn (Tiền Phong)