Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo: 'Việt Nam phải lấy bóng đá trẻ làm xương sống'

Những cung bậc cảm xúc của vị thuyền trưởng Park Hang-seo

Nhà cầm quân 59 tuổi thổ lộ lòng cảm kích với người hâm mộ cũng như những khao khát trong tương lai dành cho bóng đá Việt Nam trên tờ Chosun, Hàn Quốc.

"Những người hâm mộ Việt Nam yêu quý, tôi là Park Hang-seo. Cảm ơn vì tình yêu và sự ủng hộ của các bạn với chúng tôi tại vòng chung kết U23 châu Á. Tôi rất ấn tượng và thấy khích lệ khi chứng kiến cảnh các bạn đón tiếp chúng tôi từ sân bay. Nó khiến tôi như sống lại không khí của World Cup 2002 tại Hàn Quốc, thậm chí nhiều hơn thế. Đây là giải đấu tự hào và có ý nghĩa nhất trong 40 năm sự nghiệp làm thể thao của tôi", ông mở đầu bài viết. 

HLV Park Hang-seo: 'Việt Nam phải lấy bóng đá trẻ làm xương sống'
HLV Park Hang-seo hạnh phúc tại Việt Nam, dù mới cầm quân chưa đầy bốn tháng. Ảnh: Anh Khoa.

Việc bổ nhiệm HLV Park vào vị trí "thuyền trưởng" của bóng đá Việt Nam diễn ra khá bất ngờ, bởi ông không nằm trong danh sách mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ kỳ vọng. Chính vì vậy, ít nhiều đã có những ngờ vực khi cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink ký hợp đồng hồi tháng 10/2017. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc nhanh chóng tạo ra những thành công. Từ việc giành vé dự vòng chung kết Asia Cup 2019, đánh bại Thái Lan để giành giải ba giải giao hữu M150-Cup rồi chấn động nhất là vị trí á quân giải U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua.

"Việt Nam còn nhiều tiềm năng để phát triển. Tôi sẽ cố gắng hết sức cùng các cầu thủ, các trợ lý hoàn thiện hơn nữa đội hình để đạt kết quả cao tại AFF Cup và ASIAD năm 2018. Tôi sẽ dành thời gian theo dõi V-League, như đã làm ở trận HAGL gặp CLB Hà Nội hồi tháng 10/2017", ông viết tiếp.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến cơ sở hạ tầng và những gì Việt Nam đã đầu tư vào những học viện đào tạo trẻ, nhất là tại HAGL. Nếu không có sự tiên phong của các doanh nhân, sẽ rất khó đạt được những kết quả như hôm nay. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede, về những gì ông ấy đã cống hiến cho sự nghiệp phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Để Việt Nam giữ đà phát triển trong tương lai, bóng đá trẻ phải là xương sống, và nó cần rất nhiều cơ sở hạ tầng tốt".

Giải đấu gần nhất của thầy trò HLV Park là Á vận hội ASIAD vào tháng 8. Đây là một sân chơi dành cho đội U23 tăng cường ba cầu thủ trên 23 tuổi. Đội hình vừa gây ấn tượng ở Trung Quốc vừa qua nhiều khả năng vẫn là nòng cốt ở giải đấu sắp tới.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)