Thể thao

HLV Park Hang-seo từng bị sa thải vì không thay thế được Guus Hiddink

HLV Park Hang-seo từng là người hùng của Hàn Quốc khi cùng Guus Hiddink tiến tới bán kết World Cup 2002. Nhưng cũng chính ông đã thất bại khi nỗ lực thay thế người tiền nhiệm.

HLV Park Hang-seo từng là người hùng của Hàn Quốc khi cùng Guus Hiddink tiến tới bán kết World Cup 2002. Nhưng cũng chính ông đã thất bại khi nỗ lực thay thế người tiền nhiệm.

Từng bị sa thải vì không thay thế được Hiddink

Nhớ về World Cup năm ấy, Park Hang-seo từng chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng tôi đã có một sự chuẩn bị tuyệt vời cho giải đấu năm ấy. World Cup tổ chức trên sân nhà. Các VĐV, HLV đều cảm thấy có trách nhiệm. Hiddink đã có 2 năm dẫn dắt đội tuyển ở thời điểm ấy. Ông đã phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ, đặt họ vào những vị trí hợp lý. Tôi nghĩ ông ấy rất giỏi trong việc thích ứng và kết hợp văn hóa. Ông ấy rất tôn trọng văn hóa Hàn Quốc”.

Dấu ấn cá nhân của Hiddink trong chiến công của đội tuyển Hàn Quốc năm ấy là rất lớn. Ngay sau World Cup, chiến lược gia người Hà Lan đã nói lời từ giã đội bóng Đông Á.

Trợ lý số một của tuyển Hàn Quốc Park Hang-seo tạm thời thay thế vai trò của Hiddink, dẫn dắt U23 Hàn Quốc tới ASIAD. Giống như World Cup, ASIAD 2002 được tổ chức tại sân nhà Busan. Với đội hình có nhiều cầu thủ vừa vào tới bán kết World Cup, ông Park và U23 Hàn Quốc được kỳ vọng rất nhiều.

Nhưng chiến lược gia sinh năm 1959 đã làm tất cả thất vọng. U23 Hàn Quốc của ông dừng bước trước Iran ở bán kết và chỉ đoạt HCĐ. Ít ngày sau giải đấu, ông Park bị sa thải. Ông Kim Jin-kook - người đứng đầu Ủy ban kỹ thuật của bóng đá Hàn Quốc thời điểm ấy, tuyên bố: “HLV Park thiếu kinh nghiệm cũng như khả năng dẫn dắt đội bóng”.

Lúc ấy, ông Park mới tiếp quản đội tuyển U23 được 2 tháng. Chia sẻ sau thất bại, trợ lý của Hiddink thừa nhận: “Với tư cách HLV trưởng, tôi xin lỗi tất cả các bạn. Chúng tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực từ vị trí thứ 4 tại World Cup”.

Đó cũng là lần cuối trong sự nghiệp, ông Park làm việc ở các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo tung bi sa thai vi khong thay the duoc Guus Hiddink hinh anh 1

Ông Park đã dẫn dắt nhiều đội bóng Hàn Quốc khác nhau, rất có kinh nghiệm ở cả cấp độ đội tuyển và CLB. Ảnh: Hankookilbo

Nhiều kinh nghiệm K-League nhưng không có thành tích nào nổi trội

Bản thân HLV Park Hang-seo sinh ngày 4/1/1959 tại Gyeongnam (Hàn Quốc). Ông trưởng thành từ đội Đại học Hanyang, trong phong trào bóng đá học đường Hàn Quốc thập niên 70. Ngày còn chơi bóng, ông Park thi đấu ở vị trí tiền vệ. Đỉnh cao sự nghiệp của ông gắn liền với CLB Lucky-Goldstar (nay là FC Seoul).

Park đã chơi cho Lucky-Goldstar trong 5 mùa giải, ra sân 99 trận, ghi 15 bàn tại K-League Classic. Mùa giải 1985, Park được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu K-League. Trong giai đoạn đó, ông là trụ cột tại Lucky-Goldstar và thường xuyên có suất đá chính ở tuyển Hàn Quốc.

Cuối năm 1988, Park giải nghệ và bắt đầu theo đuổi nghiệp huấn luyện. Đến năm 1994, ông ghi được dấu ấn đầu tiên khi góp mặt trong thành phần ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc ở World Cup 1994. Từ đó tới hết năm 2002, ông chủ yếu gắn bó với tuyển quốc gia và U23 Hàn Quốc trong những vai trò khác nhau.

Sau thất bại ở ASIAD 2002, ông Park làm trợ lý ở đội K-League Pohang Steelers trước khi trở lại với vai trò HLV Gyeongnam FC vào năm 2005. Sau đấy, ông lần lượt dẫn dắt Jeonnam Dragons và Sangju Sangmu. Cả 3 đều là những đội bóng tầm trung ở K-League Classic. Ông Park không đạt được thành tích nào lớn nhưng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cầm quân ở hạng đấu cao nhất Hàn Quốc.

Đến năm 2015, ông Park chia tay Sangju Sangmu. Cựu trợ lý của Hiddink có 2 năm xa rời bóng đá đỉnh cao trước khi bất ngờ tái xuất cùng đội hạng 3 Hàn Quốc Changwon FC. Sau 23 vòng của mùa bóng 2017, Changwon FC của ông Park đang đứng thứ 6/8 tại giải hạng ba.

So với HLV ngoại gần nhất của tuyển Việt Nam là ông Toshiya Miura, HLV Park Hang-seo có nhiều trải nghiệm đỉnh cao hơn ở cả cấp độ CLB và đội tuyển. Ông sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ Việt Nam trong trận tiếp Afghanistan hôm 14/11 tới.

Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)