Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo: Tôi có chút lo lắng với trận ra quân

Theo HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam cần giữ được sự tự tin khi chơi bóng trước U23 Hàn Quốc ở cuộc chạm trán giữa đôi bên ngày mai, 11/1.

Đây là trận ra quân của hai đội ở bảng D, VCK U23 châu Á 2018. Trước buổi họp báo, HLV Kim Bong-gil và ông Park Hang-seo đến khá sớm so với đại diện Úc, Syria. Hai người đồng hương ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tại cuộc họp báo sau đó, HLV Park Hang-seo cho biết U23 Việt Nam ở bảng D gồm 3 đối thủ đều rất mạnh, có khả năng giành chức vô địch. Trong đó, U23 Hàn Quốc là đội bóng “rất, rất mạnh”.

Theo ông Park Hang-seo, ông có chút lo lắng trước trận ra quân với U23 Hàn Quốc. Do U23 Hàn Quốc bảo mật thông tin nêu ông không nắm được nhiều dữ liệu về đối thủ. Thêm vào đấy, nhiệt độ ở Côn Sơn (Chiết Giang, Trung Quốc) hiện rất lạnh.

HLV Park Hang-seo: Tôi có chút lo lắng với trận ra quân
HLV Kim Bong-gil và HLV Park Hang-seo dự họp báo trước trận.

“Tuy nhiên, tôi cũng phần nào có thể hiểu được lối chơi của họ qua cách chơi bóng của các đội bóng Hàn Quốc. Điều quan trọng là U23 Việt Nam cần giữ được sự tự tin khi đối đầu với họ”, HLV Park Hang-seo cho biết.

Theo HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kỹ trong một tháng vừa qua. Đội vì vậy sẽ nỗ lực để có thể làm được điều đặc biệt ở giải đấu.

Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cũng chia sẻ về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam. "Chúng tôi tập trung trước giải đấu khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho lần thứ 2 dự Vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên khi sang tới Trung Quốc, thời tiết rất lạnh. Để thích nghi với nó không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo thể lực cho trận đấu ra quân gặp U23 Hàn Quốc", HLV Park Hang-seo cho biết. 

Bên kia chiến tuyến, HLV Kim Bong-gil cho biết mục tiêu của U23 Hàn Quốc là đoạt chức vô địch. Do đó, đội bóng của ông sẽ phải tập trung cho mọi trận đấu. HLV Kim Bong-gil đánh giá ông Park Hang-seo là một HLV giỏi.

“U23 Việt Nam vì vậy chắc chắn sẽ được tổ chức tốt. Tôi cũng thấy các bạn là đội bóng có tinh thần thi đấu rất cao, năng động”, HLV Kim Bong-gil nói.

Theo ông Kim Bong-gil, U23 Hàn Quốc chỉ chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 ở trong nước. Đội vì vậy rất tự tin khi bước vào giải đấu. Về trận đấu với U23 Việt Nam ngày mai, HLV Kim Bong-gil chỉ nói, ông hy vọng đây sẽ là một trận đấu hay.

Theo lịch, chiều nay Công Phượng và các đồng đội sẽ có thêm một buổi tập tại sân phụ Trung tâm thể thao Côn Sơn. Trước đó vào tối 9/1, U23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân chính trong 1 tiếng đồng hồ.

Theo trợ lý Lê Anh Khoa, mặt sân chính Côn Sơn rất phẳng và đẹp. Tuy nhiên do trời lạnh, phần đất ở dưới cỏ rất cứng, như “đóng băng”. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc thi đấu của cầu thủ. Ông Lê Anh Khoa cho biết BTC sân sẽ phải tưới nước để mặt đất mềm hơn, tạo độ nhún. 

VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 27/1 tại 4 thành phố của Trung Quốc là Thường Châu (Changzhou), Côn Sơn (Kunshan), Giang Âm (Jiangyin) và Thường Thực (Changshu). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng tứ kết.

00:02 01:35
U23 Hàn Quốc thua U23 Nhật Bản 2-3 dù dẫn trước 2-0 năm 2016 U23 Hàn Quốc không muốn lặp lại thành tích buồn như VCK U23 châu Á 2016, nơi họ thua đối thủ láng giếng 2-3.
Cách đây 2 năm, U23 Việt Nam ghi được 3 bàn, nhưng bị thủng lưới 8 lần tại vòng chung kết diễn ra tại Qatar năm 2016. Năm nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn bởi phải chạm trán U23 Hàn Quốc (11/1) và Australia (14/1) ở vòng bảng. Tại VCK U23 châu Á 2016, các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi giành vị trí á quân sau khi thua ngược Nhật Bản 2-3 dù dẫn trước tới 2 bàn.

Đối thủ còn lại của U23 Việt Nam ở bảng D là Syria (17/1). Đây là đội tuyển cũng dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 và xếp vị trí thứ ba bảng A với chiến thắng duy nhất trước Trung Quốc (3-1). Để vào vòng chung kết năm tới, U23 Syria kết thúc vòng loại ở vị trí thứ hai bảng C khi có 5 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +2.

Theo Tô Dung (Tri Thức Trực Tuyến)