Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo: Thái Lan đang bị tổn thương nên muốn thắng Việt Nam

Sáng 1/6, HLV Park Hang-seo đã có cuộc họp báo trước khi cùng ĐT Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự King's Cup.

Trả lời câu hỏi của báo chí, HLV Park Hang-seo đã nhận định về đối thủ Thái Lan và giải đấu King's Cup năm nay. Theo chiến lược gia Hàn Quốc, sở dĩ Thái Lan nóng lòng gặp Việt Nam ở King's Cup là bởi họ đã bị tổn thương khi thành tích tại các giải đấu trong khu vực và châu lục thua kém Việt Nam trong thời gian qua, và gần đây lại thua Việt Nam ở cấp độ U23.

Ông Park cho rằng Thái Lan khó chấp nhận việc thua kém Việt Nam ở môn thể thao này, do đó họ rất muốn đánh bại Việt Nam để khẳng định lại vị thế số 1 trong khu vực.

Thái Lan từ lâu đã được coi là thế lực của bóng đá Đông Nam Á bởi họ từng 5 lần vô địch AFF Cup, và cũng đã vào tới vòng ba vòng loại World Cup khu vực châu Á. Tuy vậy trong hai năm gần đây, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã giành được những thành tích vượt trội so với Thái Lan.

Cụ thể, chúng ta đã lọt vào chung kết U23 châu Á 2018, đứng thứ 4 ở ASIAD 2018, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Trong khi đó Thái Lan bị loại ở vòng bảng U23 châu Á và ASIAD 2018, dừng bước ở bán kết AFF Suzuki Cup và chỉ vào tới vòng 16 đội ở Asian Cup 2019.

Ở lần đối đầu gần đây nhất của hai đội tại vòng loại U23 châu Á 2020, Thái Lan cũng nhận thất bại 0-4 trước Việt Nam.
Chính sự thua kém khiến người Thái bị tổn thương, và do đó họ đang nóng lòng tái đấu với Việt Nam tại King's Cup.


"Tôi nghĩ Thái Lan không muốn thừa nhận vị thế của Việt Nam trong khu vực. Sau những gì đã diễn ra trong thời gian gần đây, họ rất muốn đối đầu với chúng ta," ông nói.

Dù phải đối mặt với một Thái Lan đang tổn thương và rất háo hức "báo thù", HLV Park Hang-seo vẫn khẳng định Việt Nam với tư cách là đương kim vô địch Đông Nam Á không phải lo ngại hay né tránh bất kỳ đối thủ nào.

"Chúng ta không phải lo ngại khi đối đầu với bất kỳ đối thủ nào chứ không nói riêng gì Thái Lan. Chúng ta không nên quan tâm đến việc Thái Lan nói gì. Dù sao đi nữa chúng ta cũng là đội vô địch Đông Nam Á, và điều đó vẫn sẽ đúng, ít nhất cho tới khi giải đấu tiếp theo diễn ra," ông cho biết.

Cũng trong cuộc họp báo, HLV Park Hang-seo thừa nhận ông đã sai sót khi nhận lời tham dự King's Cup. Ông cho rằng việc đội tuyển phải tập trung và di chuyển sang Thái Lan để thi đấu hai trận giao hữu là chưa hợp lý, nhất là trong bối cảnh thời gian qua các cầu thủ của ông đã trải qua lịch thi đấu khá dày đặc và chưa có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

"Tôi đã sai sót. Ban đầu tôi tưởng là nó diễn ra ở Bangkok, nhưng hoá ra là ở địa phương khác. Chúng ta sẽ phải di chuyển vất vả. Với lịch đấu như hiện nay, các cầu thủ của tôi đáng ra phải được nghỉ ngơi. Trong giai đoạn này, lẽ ra đội tuyển quốc gia chỉ nên đá một trận," ông nói.

Lo lắng của HLV Park Hang-seo không có cơ sở, bởi các cầu thủ Việt Nam đã trải qua lịch thi đấu khá dày đặc từ cuối năm ngoái tới nay. Hôm qua 31/5, trung vệ Đình Trọng đã gặp chấn thương đầu gối trong trận đấu với HAGL ở vòng 12 V.League. Nhiều chuyên gia nhận định rằng việc phải thi đấu dày đặc đã khiến cơ thể Đình Trọng dễ gặp chấn thương hơn.

Tuy vậy, chiến lược gia Hàn Quốc vẫn khẳng định ông và các học trò sẽ nỗ lực hết mình tại King's Cup năm nay.

"Khi đã chấp nhận tham gia, chúng tôi sẽ nỗ lực để chuẩn bị. Những khó khăn trước mắt cũng là cơ hội để các cầu thủ có trải nghiệm mới, môi trường mới, phát huy tinh thần và sức mạnh của mình. Như thế chúng ta mới trưởng thành được," ông chia sẻ.

Tiểu Bạch (SHTT)