Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo sẽ trực tiếp làm việc với thủ môn Filip Nguyễn

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn đang nhận được sự quan tâm lớn, trong bối cảnh anh liên tục thể hiện phong độ xuất sắc tại giải VĐQG CH Czech và mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam.

Filip Nguyễn hiện đang nằm trong top 5 thủ môn hàng đầu tại giải vô địch quốc gia CH Czech. Sau 29 vòng đấu, thủ môn này hiện đang chia sẻ vị trí số 1 ở hạng mục số phút giữ sạch lưới nhiều nhất giải (440 phút) cùng với người đồng nghiệp Kolar của Slavia Praha. 

Filip Nguyễn nằm trong top 3 thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất ở mùa giải năm nay (10 trận). Filip cũng dẫn đầu danh sách có tỷ lệ trung bình nhận bàn thua ít nhất trong trận đấu (0,7 bàn/trận).

Đáng nói hơn, Liberec Slovan của Filip Nguyễn chỉ là một CLB hạng trung tại giải vô địch quốc gia CH Czech (hiện đang xếp thứ 6). Điều này giúp chứng minh thêm tài năng của Filip, khi thủ Kolar của đội đầu bảng Slavia Praha cũng chỉ để thủng lưới ít hơn anh 6 bàn.

Đặc biệt, bản thân Filip Nguyễn thừa nhận anh rất hi vọng có thể được khoác áo ĐT Việt Nam và trước mắt sẽ trở về Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội mới vào tháng 6 tới, thời điểm giải VĐQG CH Czech kết thúc mùa giải. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý trở ngại lớn nhất của Filip Nguyễn là anh chưa có quốc tịch Việt Nam, điều kiện tiên quyết để có thể được triệu tập vào ĐTQG.

HLV Park Hang-seo sẽ trực tiếp làm việc với thủ môn Filip Nguyễn
Thủ môn Filip Nguyễn sỡ hữu chiều cao 1m91 đầy lý tưởng

Về phía LĐBĐ Việt Nam, đại diện của VFF khẳng định chắc chắn sẽ không để lãng phí các tài năng Việt kiều. Và theo thông tin mới nhất, nhiều khả năng VFF sẽ để HLV Park Hang-seo gặp riêng và làm việc trực tiếp với thủ môn Filip Nguyễn khi anh này trở về Việt Nam. 

Nếu Filip Nguyễn có thể đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn của ông Park, LĐBĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ để thủ môn này nhanh chóng có được quốc tịch Việt Nam.

Trong trường hợp được bổ sung thêm Filip Nguyễn, vị trí thủ môn ở ĐT Việt Nam sẽ trở thành nơi cạnh tranh của rất nhiều cái tên chất lượng. Ngoài Đặng Văn Lâm đang chơi tại Thai League, nhưng thủ môn như Văn Công, Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh, Văn Toản…cũng đang chơi ấn tượng ở V.League mùa giải năm nay. 

Có thể nói chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam có thể yên tâm với những lựa chọn ở vị trí thủ môn của ĐTQG như thời điểm này. HLV Park Hang-seo có thể sẽ phải khác đau đầu để chọn lựa, tuy nhiên đó lại là một cơ đau đầu vô cùng dễ chịu mà bất kì HLV nào cũng mong muốn.

Kiều Phong (SHTT)