Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo mất ngủ, trăn trở ủ mưu hạ U23 Syria

Quang Hải ghi bàn duy nhất, U23 Việt Nam quật ngã U23 Australia

Sau phút lâng lâng, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các học trò phải quên đi chiến thắng tuyệt vời trước U23 Australia. Bởi phía trước U23 Việt Nam là trận đấu có ý nghĩ quyết định cho tấm vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2018 gặp U23 Syria...

Thật khó tin nhưng chiến thắng 1-0 trước U23 Australia là sự thật và đó là kỳ tích mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được tại Côn Sơn (Trung Quốc) chiều 14.1.

HLV Park Hang-seo mất ngủ, trăn trở ủ mưu hạ U23 Syria
HLV Park Hang-seo đã nghiên cứu rất kỹ U23 Syria. Ảnh: I.T

Nhưng để có tấm vé lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam (3 điểm/2 trận) phải thắng U23 Syria (1 điểm/2 trận) ở lượt trận cuối bảng D diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 17.1 tới tại Thường Thục (Trung Quốc).

Trong trường hợp hòa U23 Syria, U23 Việt Nam phải chờ đợi U23 Hàn Quốc (4 điểm/2 trận) có điểm trước U23 Australia (3 điểm/2 trận) thì mới có thể đi tiếp.

Theo điều lệ giải U23 châu Á 2018, khi 2 đội bằng điểm nhau ở vòng bảng thì tiêu chí đầu tiên được xét tới để phân hạng là kết quả đối đầu.

Có thể cảm nhận được sự thận trọng của HLV Park Hang-seo khi rõ ràng U23 Syria là đội bóng mạnh với thể hình, thể lực tốt.

Ở trận ra quân, sự thiếu may mắn đã khiến họ thua U23 Australia 1-3. Nhưng tối 14.1, họ đã cầm hòa U23 Hàn Quốc 0-0.

HLV Park Hang-seo mất ngủ, trăn trở ủ mưu hạ U23 Syria - 1
U23 Việt Nam cần sớm quên đi trận thắng trước U23 Australia để tập trung cho trận quyết đấu với U23 Syria ngày 17.1 tới. Ảnh: I.T

Thực tế, sau trận thắng U23 Australia, U23 Việt Nam đã ăn mừng ngay tại sân Côn Sơn. HLV Park Hang Seo và các cầu thủ gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam tại sân. HLV Park Hang-seo xoa đầu, trao cho các học trò những cái ôm thật chặt để động viên trong phòng thay đồ, rồi mới tham dự cuộc họp báo.

Sau khi trở về khách sạn dùng bữa tối, các cầu thủ được nghỉ ngơi thư giãn một chút rồi nhận lệnh phải đi ngủ lúc 22 giờ 30.

Riêng ông thầy người Hàn Quốc cùng các trợ lý đã quay lại sân Côn Sơn xem cuộc đọ sức giữa U23 Hàn Quốc - U23 Syria.

Theo tiết lộ của  một thành viên U23 Việt Nam, đêm 14.1, HLV Park Hang-seo đã thức khuya để làm việc với hy vọng tìm ra "chìa khóa" tạo nên sự khác biệt trước U23 Syria.

Được biết, trưa 15.1, U23 Việt Nam dùng bữa tại khách sạn, sau đó sẽ di chuyển từ Côn Sơn tới Thường Thục  (địa điểm đá lượt trận cuối vòng bảng D) bằng ô tô.

Thời gian di chuyển dự kiến trong khoảng 20 phút bởi hai địa điểm khá gần nhau. 

Theo lịch của BTC, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 tối nay, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức Changsu Sports Center.

Theo Xuyên Vân (Dân Việt)