Thể thao >> Thể thao quốc tế

HLV Park Hang-seo không tiếc lời khen ngợi Đức Chinh, tiết lộ lý do tung Đình Trọng vào sân

HLV Park Hang-seo dù chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Brunei nhưng vẫn dành những lời khen vì sự cố gắng của các học trò.

"Tôi cảm thầy hài lòng với trận đấu này dù U23 Việt Nam vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện nhưng tất cả đều nỗ lực hoàn thành đấu pháp được BHL yêu cầu. Dù các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa nhưng tôi vẫn đánh giá cao màn trình diện của toàn đội trong ngày hôm nay" - HLV Park Hang-seo mở đầu phần họp báo.

HLV Park Hang-seo không tiếc lời khen ngợi Đức Chinh, tiết lộ lý do tung Đình Trọng vào sân
HLV Park Hang-seo dành nhiều lời khen cho Đức Chinh

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp: "Tôi không hoàn toàn đồng tình với quan điểm những gì diễn ra ở hôm nay là lối chơi của chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng biết là khi xuống cánh thì một là đội sẽ tạt xệt hoặc bổng vào trong vòng cấm; nhưng hôm nay U23 Việt Nam chủ yếu tạt bổng và đánh thẳng vào ngay trước khu vực 16m50 của đối thủ. Thực ra tôi cũng không muốn tạt bổng nhiều, các cầu thủ cũng không thích nghi tốt. Chúng ta thích chơi ngắn, tận dụng lối chơi ban bật di chuyển nhanh để tận dũng những mũi tấn công sắc nhọn hơn".

Lý giải nguyên nhân tung Đình Trọng vào sân, thầy Park tiết lộ: "Thực ra với Đình Trọng thì khi chốt danh sách tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã trao đổi với bộ phận y tế và về y học Đình Trọng hoàn toàn thi đấu được. Tất nhiên có thể cậu ấy không đá trọn 90 phút nhưng 45 phút thi được. Sắp tới chúng ta sẽ gặp Indonesia và Thái nên tôi muốn Đình Trọng vào sân sớm để có những sự thích nghi cho hai trận đấu tới".

Nhà cầm quân 60 tuổi sau đó cũng bày tỏ niềm vui mừng khi những tiền đạo như Thanh Bình, Đức Chinh đã có được bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu hôm nay. "Tôi cũng chưa hiểu Thanh Bình lắm đâu vì cậu ấy mới chỉ lên tập trung thôi. Còn Đức Chinh thì lâu lắm mới ghi bàn, tôi rất vui và nghĩ rằng bàn thắng này sẽ mang lại sự tự tin cho cậu ấy. Chúng ta ghi được 6 bàn thắng với 2 quả penalty nhưng tích cực nhất là 6 bàn thắng chia đều cho 6 người".

HLV Park Hang-seo không tiếc lời khen ngợi Đức Chinh, tiết lộ lý do tung Đình Trọng vào sân - 1
Đức Chinh là người ghi bàn mở tỷ số 

Cùng với đó, trả lời câu hỏi về việc U23 Thái Lan đánh bại U23 Indonesia tới 4-0 có ảnh hưởng ra sao với U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết: "Đối với trận giữa Indonesia và Thái Lan, họ có đội hình hoàn toàn khác với giải U22 Đông Nam Á ở Campuchia. Indonesia thay 4 người còn Thái Lan thay đến 15 người. Indonesia thì tôi thấy rằng nhìn chung họ có năng lực cá nhân khá tốt".

"Còn riêng Thái Lan thì họ là chủ nhà của VCK nên có sự chuẩn bị rất kĩ. Qua trận đấu hôm nay có thể thấy họ đã có sự chuẩn bị rất tốt về cả kĩ thật cá nhân lẫn phối hợp đội hình. Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận cuối cùng và sẽ chờ xem trận đấu đó sẽ ra sao. Thực ra chúng tôi chưa tính nhiều chuyện kết quả trận đấu đó. Hai ngày nữa đá với Indonesia chúng ta vẫn sẽ chơi tất tay và dồn tổng lực cho chiến thắng".

Cuối cùng, chia sẻ cảm nhận về việc sân Mỹ Đình hôm nay có khá ít khán giả, thầy Park bày tỏ: “Tôi biết người Việt Nam rất yêu bóng đá. Dù hôm nay họ không đến sân nhiều nhưng theo dõi qua TV và dành tình cảm cho đội. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người”., ông kết thúc.

VIDEO: U23 Việt Nam 6-0 U23 Brunei (Vòng loại U23 châu Á 2020)

Âu Bằng (SHTT)